TNO

Mỹ phản đối Trung Quốc xây ‘trường thành cát’ trên Biển Đông

01/04/2015 08:36 GMT+7

(Tin Nóng) Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ngày 31.3 đã tuyên bố rằng việc Trung Quốc đang xây “trường thành cát” trên Biển Đông qua việc ồ ạt xây các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, gây mất ổn định ở Biển Đông.

(Tin Nóng) Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ngày 31.3 đã tuyên bố rằng việc Trung Quốc đang xây “trường thành cát” trên Biển Đông qua việc ồ ạt xây các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, gây mất ổn định ở Biển Đông.

>> Báo Trung Quốc giảm nhẹ nỗi lo về lực lượng tàu ngầm Việt Nam


Mỹ phản đối âm mưu của Trung Quốc xây “trường thành cát” qua các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Trong ảnh là Đá Gạc Ma của Việt Nam bị Trung Quốc đánh chiếm từ năm 1988 và nay đã xây thành đảo nhân tạo - Ảnh: DigitalGlobe

Đô đốc Harris phát biểu như trên tại buổi chiêu đãi ở Đài tưởng niệm chiến tranh Úc tối 31.3, nhấn mạnh các chuỗi đảo nhân tạo thế này trải dọc tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới. Biển Đông cũng là nơi lưu thông 60% hàng hoá của Úc, theo Wall Street Journal.

Một trong các đảo nhân tạo này còn có cả đường băng dài 3 km (Đá Chữ Thập, chiếm của Việt Nam), cảng nước sâu, củng cố khả năng hoạt động của không quân Trung Quốc hoạt động xa vùng ven bờ của nước này hàng ngàn km.

"Khi nhìn vào các hành động khiêu khích của Trung Quốc đối với quốc gia có tranh chấp chủ quyền khác, sự thiếu rõ ràng về tuyên bố đường chín đoạn (đường lưỡi bò) không phù hợp với luật pháp quốc tế, và sự bất cân xứng giữa năng lực của Trung Quốc so với các nước láng giềng nhỏ hơn, thì không có gì ngạc nhiên khi phạm vi và tốc độ xây dựng các đảo nhân tạo đang đặt ra câu hỏi nghiêm túc về ý định của Trung Quốc”, đô đốc Harris nói.

Ông Michael Wesley, Giám đốc trường Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Đại học Quốc gia Úc, cho rằng phát biểu của đô đốc Harry phản ánh một bước nhảy vọt thể hiện quyết tâm của Mỹ về việc muốn giải quyết vấn đề căng thẳng trong khu vực, phản ánh một hiện thực rằng Trung Quốc quyết tâm “cứng rắn” trong vấn đề Biển Đông. Ông cũng nói Úc sẽ không đứng ngoài cuộc vì Biển Đông chếm 60% mậu dịch thông thương của Úc.

Thủ tướng Úc Tony Abbott, người từng xem tuyên bố đường 9 đoạn của Trung Quốc là một thách thức, thì hoan nghênh sự can thiệp của Mỹ qua việc hỗ trợ cho các đồng minh và đối tác trong khu vực. Đầu tháng 3 qua, Úc đã ký với Việt Nam hiệp ước hợp tác an ninh để hỗ trợ tự do lưu thông hàng hải và hàng không qua Biển Đông.

Ấn Độ và Nhật Bản cũng ký các hiệp ước tương tự với ASEAN.

Đô đốc Harris cũng cảnh báo nguy cơ của việc xung đột sẽ gia tăng từ những tính toán sai lầm, và thúc giục Trung Quốc và ASEAN nên sớm đạt được Quy tắc ứng xử trên biển (CoC).

Tin Nóng

>> Báo Trung Quốc giảm nhẹ nỗi lo về lực lượng tàu ngầm Việt Nam
>> Căng thẳng ở Biển Đông ảnh hưởng đến Pháp và EU
>> Máy bay P-8 Mỹ theo dõi tàu chiến, tàu ngầm Trung Quốc ở Biển Đông
>> Tổng thống Indonesia: Trung Quốc không có cơ sở pháp lý với Biển Đông
>> Báo Trung Quốc nóng mặt nói Mỹ là kẻ xúi bậy ở Biển Đông
>> Hải quân Mỹ đề nghị hỗ trợ ASEAN tuần tra chung ở Biển Đông
>> Philippines tuyên bố sửa chữa trên đảo ở Trường Sa, Trung Quốc nóng mặt
>> Ấn Độ lo ngại các đảo Trung Quốc xây ở Trường Sa
>> Thêm ảnh vệ tinh mới nhất các đảo Trung Quốc xây ở Trường Sa
>> Mỹ có thể diệt ‘tàu sân bay trên đảo’ của Trung Quốc ở Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.