Mỹ phủ nhận việc Nga tiêu diệt phát ngôn viên IS

01/09/2016 11:10 GMT+7

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy phát ngôn viên IS bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Nga; một quan chức quốc phòng Mỹ còn nói rằng tuyên bố của Nga chỉ là trò đùa.

Thông tin Abu Muhammad al-Adnani, người được xem là nhân vật quan trọng thứ hai, đồng thời là phát ngôn viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), bị tiêu diệt được đánh giá là một đòn giáng mạnh đối với tổ chức cực đoan này. Thế nhưng việc Adnani bị lực lượng nào tiêu diệt lại trở thành cuộc tranh cãi chưa hồi kết giữa Nga và Mỹ.
Reuters ngày 1.9 dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng không có bằng chứng hay cơ sở nào cho thấy Nga có liên quan đến cuộc không kích tiêu diệt  Abu Muhammad al-Adnani ở Syria. 
Trong một tuyên bố khác, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook ngày 31.8 cũng khẳng định: "Chúng tôi không có thông tin nào ủng hộ cho tuyên bố của Nga rằng họ đã tiến hành cuộc không kích tiêu diệt Adnani".
Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã tiến hành không kích tại vùng Maaratat-Umm Khaush thuộc tỉnh Aleppo, Syria vào ngày 30.8. Thông báo nêu rõ máy bay ném bom Su-34 của Nga đã tiến hành các cuộc không kích và tiêu diệt 40 tay súng, trong đó có Abu Muhammad al-Adnani.
Bộ Quốc phòng Nga còn khẳng định việc Adnani bị tiêu diệt do cuộc không kích của quân đội Nga đã được vài kênh tình báo xác nhận.
Không lâu sau đó, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên chế giễu rằng việc Nga tuyên bố đã tiêu diệt Adnani "chỉ là một trò đùa".

tin liên quan

Nga hay Mỹ đã tiêu diệt phát ngôn viên của IS?
Nga khẳng định cuộc không kích của Nga đã tiêu diệt phát ngôn viên IS, tên Abu Muhammad al-Adnani ở Syria; trước đó Reuters đưa tin tên này được cho đã chết trong cuộc không kích do Mỹ tiến hành.
Trước đó, hãng tin Amaq ngày 30.8 đưa tin về cái chết của Adnani, nói rằng tên này đã thiệt mạng "trong lúc khảo sát các hoạt động đẩy lùi những chiến dịch quân sự ở Aleppo". IS xác nhận Adnani đã chết nhưng không nêu chi tiết.
Một quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định cuộc không kích của Mỹ ngày 30.8 đã nhắm mục tiêu vào tên Adnani, lúc đó đang đi trên xe tại thành phố al-Bab thuộc tỉnh Aleppo của Syria. Lầu Năm Góc nói rằng đang đánh giá kết quả của cuộc không kích đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.