Mỹ rút tàu cứu trợ lũ ra khỏi Thái Lan

25/10/2011 11:42 GMT+7

(TNO) Hải quân Mỹ đã rút một số tàu được phái đến cứu trợ lũ lụt ở Thái Lan sau khi nhận được các thông điệp lẫn lộn từ Bangkok, theo một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 24.10.

>> Lũ vào nội thành, Bangkok hoảng loạn

Hãng AFP dẫn lời người phát ngôn của Hải quân Mỹ John Perkins cho biết tàu sân bay USS George Washington và các con tàu khác đã được triển khai tại vùng biển Thái Lan từ ngày 16.10 để chuẩn bị cho công tác cứu trợ thảm họa trong lúc Thái Lan đối mặt với trận lũ cực lớn.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa bao giờ nhận được yêu cầu chính thức từ Chính phủ Thái Lan và nhóm tàu sân bay gồm ba chiếc và một chiếc thứ tư là USS Kidd đã rời khỏi khu vực vào thứ sáu tuần trước.


 Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (giữa) cùng Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra (phải) và Tư lệnh quân đội Prayuth Chan-ocha thị sát mực nước tại một trạm bơm ở Bangkok hôm 24.10 - Ảnh: AFP

“Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ song không nhận được yêu cầu”, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ giấu tên nói với AFP, “Có hai kênh (trong Chính phủ Thái Lan). Một nói có và một nói không”.

Theo AFP, tàu sân bay USS George Washington hiện đã lên đường đến Nhật Bản để chuẩn bị cho một cuộc tập trận thường niên tại đây.

Trong khi đó, giới chức ở Bangkok đã cảnh báo người dân tại một khu vực dân cư đông đúc trong thành phố hãy chuẩn bị cho cơn lũ vào hôm nay 25.10. Thông báo này làm gia tăng sự hoảng loạn tại thủ đô của Thái Lan, nơi có ba quận đã bị ngập nước.

Vào tối hôm qua, Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra đã đưa ra cảnh báo lũ cho quận Bang Phlad nằm ở phía tây sông Chao Phraya. Quận Bang Phlad cách xa ba quận bị lũ lụt tấn công tại phía bắc song nằm gần trung tâm thương mại của thủ đô hơn.

Đợt lũ tồi tệ nhất Thái Lan trong hàng thập kỷ qua đã làm thiệt mạng ít nhất 366 người và ảnh hưởng đến gần 2,5 triệu người, với hơn 113.000 người phải sống trong các khu tạm cư và 720.000 người cần được chăm sóc y tế.

Mực nước lũ cũng tăng cao tại quận Don Muang, nơi có sân bay nội địa ở Bangkok và trung tâm điều hành chống lũ của Chính phủ Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết trung tâm này có thể sẽ được di dời và vấn đề sẽ được thảo luận trong cuộc họp chính phủ vào hôm nay.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.