Mỹ sẵn sàng tiêm chủng đại trà vắc xin Covid-19

14/12/2020 06:30 GMT+7

Mỹ hôm qua cho biết vắc xin Covid-19 của Hãng Pfizer (Mỹ)/BioNTech (Đức) sẽ được phân phối khắp nước Mỹ từ ngày 14.12, sẵn sàng tiêm cho 20 triệu người trong tháng này, theo AFP.

Tướng Gus Perna, chịu trách nhiệm giám sát việc phân phối, cho biết hàng trăm địa điểm sẽ nhận vắc xin từ ngày 14 - 16.12 và trong đợt đầu tiên khoảng 3 triệu người sẽ được tiêm chủng. Vắc xin sẽ được bảo quản trong hộp chứa đá khô có khả năng giữ ở nhiệt độ cần thiết -70 độ C.
Giới chức y tế liên bang đề nghị ưu tiên tiêm vắc xin cho nhân viên y tế và người cao tuổi ở viện dưỡng lão, nhưng chính quyền cấp bang sẽ ra quyết định cuối cùng.

Mỹ ‘đón’ những mũi tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên

Mỹ trở thành quốc gia thứ 6 bật đèn xanh cho vắc xin của Pfizer/BioNTech vào tối 11.12, sau Anh, Bahrain, Canada, Ả Rập Xê Út và Mexico. Kết quả thử nghiệm lâm sàng trên 44.000 người cho thấy vắc xin này đạt hiệu quả 95%. Đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 16 triệu ca nhiễm với hơn 297.000 người chết vì Covid-19. Chỉ trong 5 ngày vừa qua, Mỹ có thêm 1,1 triệu ca nhiễm mới.
Trong diễn biến khác, Viện Y tế quốc gia Peru hôm qua tuyên bố đình chỉ cuộc thử nghiệm lâm sàng đối với vắc xin Covid-19 của Trung Quốc vì một tình nguyện viên bị khó cử động cánh tay sau khi tiêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.