Mỹ sắp hứng siêu bão ‘rất nguy hiểm’, có thể mạnh nhất trong 170 năm

Văn Khoa
Văn Khoa
29/08/2021 17:58 GMT+7

Bão Ida sắp đổ bộ vào thành phố New Orleans, bang Louisiana (Mỹ), với sức gió giật lên tới 225 km/giờ và sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất ở bang này trong khoảng 170 năm qua.

Trung tâm Bão quốc gia (NHC) của Mỹ cho hay bão Ida đã được nâng lên thành bão cấp 4, mức cao thứ 2 trong hệ thống báo động bão ở nước này, theo AFP. NHC cảnh báo bão Ida sẽ gây lở đất ở New Orleans vào sáng 29.8 (giờ Mỹ), cùng ngày mà cách đây 16 năm bão Katrina đã tàn phá thành phố này, khiến 1.800 người chết và gây thiệt hại lên tới 125 tỉ USD.
Thống đốc Louisiana John Bel Edwards cảnh báo Ida sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công bang này từ thập niên 1850. Giới chức cho hay bão có thể gây lũ và thiệt hại nặng ở bang Louisiana.
Hôm 28.8 (giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo Ida đang biến thành cơn bão “rất nguy hiểm”. Ông Biden cho hay hàng trăm nhân viên ứng phó khẩn cấp đã được đưa đến khu vực cùng với thực phẩm, nước và máy phát điện.

Nhiều người xếp hàng tại sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans ở thành phố New Orleans ngày 28.8 trong lúc người dân sơ tán khỏi khu vực để tránh bão Ida

AFP

Ở thành phố New Orleans, thị trưởng LaToya Cantrell cảnh báo bão Ida đang mạnh lên nhanh chóng và khuyến cáo người dân cảnh giác tối đa.
Nhiều cửa hàng đã đóng cửa và việc sơ tán đã được tiến hành hôm 28.8, với giới chức kêu gọi người dân rời khỏi ngay lập tức. Nhiều hình ảnh được đưa lên mạng xã hội và kênh tin tức ở Mỹ cho thấy nhiều người tập trung tại sân bay chờ lên máy bay. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.