Mỹ sẽ cắt giảm quân số xuống mức thấp nhất

25/02/2014 11:01 GMT+7

(TNO) Lầu Năm Góc lên kế hoạch cắt giảm trên 1/8 quân số Mỹ, đẩy số lượng binh sĩ nước này xuống tới mức thấp nhất kể từ trước Thế chiến 2.

(TNO) Lầu Năm Góc lên kế hoạch cắt giảm trên 1/8 quân số Mỹ, đẩy số lượng binh sĩ nước này xuống tới mức thấp nhất kể từ trước Thế chiến 2.

>> Lầu Năm Góc chỉ trích Trung Quốc về biển Đông

AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết đã đến lúc phải điều chỉnh quân số cho "một thời đại mới".

Ông Hagel đề xuất giảm quân số Mỹ từ 520.000 (hiện tại) xuống còn khoảng 400.000 - 450.000.

Bộ trưởng Hagel đưa ra đề xuất trên trong bài phát biểu về dự thảo ngân sách quốc phòng trước Quốc hội Mỹ ngày 24.2.

Nếu dự thảo ngân sách quốc phòng được quốc hội thông qua, Lầu Năm Góc sẽ cắt giảm quân số xuống tới mức thấp nhất kể từ năm 1940.

Không chỉ cắt giảm quân số, Lầu Năm Góc còn đề xuất cho nghỉ hưu một số máy bay “già nua”, như máy bay chống tăng A-10 và máy bay do thám U-2, có từ hồi thập niên 1950, đồng thời cải cách những chính sách phúc lợi dành cho binh sĩ, vốn có thể bị quốc hội phản đối.

Theo AFP, mặc dù cắt giảm nhiều thứ, nhưng quân đội Mỹ sẽ vẫn duy trì vị thế hùng mạnh nhất thế giới và ngân sách quốc phòng Mỹ vẫn đứng đầu thế giới.

AFP cho hay ngân sách quốc phòng Mỹ dự kiến là 496 tỉ USD trong năm tài khóa 2015.

Phúc Duy

>> Lầu Năm Góc: Trung Quốc không cản trở máy bay Mỹ
>> Lầu Năm Góc, CIA ra lệnh cho y bác sĩ tra tấn tù nhân khủng bố?
>> Boeing bị tố lừa đảo Lầu Năm Góc
>> Nhân viên Lầu Năm Góc trở lại làm việc
>> Lầu Năm Góc 'soi' dự án F-35
>> Những dự án kỳ quặc của Lầu Năm Góc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.