Mỹ sẽ hoãn tấn công nếu Syria từ bỏ vũ khí hóa học?

10/09/2013 07:33 GMT+7

(TNO) Trả lời phỏng vấn 6 đài truyền hình Mỹ trong ngày 9.9, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay, ông vẫn chưa có quyết định sẽ tấn công Syria hay không.

(TNO) Trả lời phỏng vấn 6 đài truyền hình Mỹ trong ngày 9.9, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay ông vẫn chưa có quyết định sẽ tấn công Syria hay không, nếu Quốc hội bác bỏ kế hoạch tấn công Syria của ông.


Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: AFP

Đồng thời, ông Obama cho hay Mỹ có thể "trì hoãn" tấn công Syria nếu chính quyền Assad từ bỏ vũ khí hóa học.

“Công bằng mà nói, tôi vẫn chưa quyết định gì”, ông Obama nói với đài NBC, một trong số 6 đài truyền hình thực hiện các cuộc phỏng vấn với ông Obama tại Nhà Trắng trong ngày 9.9.

Đài CNN dẫn kết quả các cuộc khảo sát dân ý ngày 9.9 cho thấy trên 63% dân Mỹ phản đối Mỹ tấn công Syria và chỉ có 16% ủng hộ.

Tổng thống Obama cũng nói với các phóng viên rằng ông nắm được tình hình dân chúng Mỹ phản đối kế hoạch tấn công Syria, không tự tin là Quốc hội Mỹ “đang chia rẽ và hoài nghi” ủng hộ kế hoạch này, và những cuộc bỏ phiếu thông qua kế hoạch này tại Thượng viện và Hạ viện (dự kiến này 11.9) có thể bị trì hoãn.

Song, ông nói thêm: “Tôi tự tin Quốc hội sẽ xem xét kế hoạch tấn công Syria là (một kế hoạch) rất nghiêm túc”.

Khi được phóng viên NBC hỏi về phản ứng của mình trước đoạn video nạn vũ khí hóa học ở Syria công bố hôm 7.9, ông Obama cho biết ông cảm thấy “đau lòng”.

Trả lời phỏng vấn đài PBS, Tổng thống Obama nói: “Tôi đề nghị mọi người nên xem qua các video này”, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công Syria sẽ “giới hạn” nhưng hiệu quả.

Chính quyền ông Obama lên kế hoạch tấn công tên lửa Syria trong vòng ba ngày, nhằm trừng phạt chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị tố đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thủ đô Damascus (Syria) hôm 21.8, khiến hơn 1.400 người chết.

Mỹ hoãn tấn công Syria nếu chính quyền Assad từ bỏ vũ khí hóa học?

Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC, ông Obama cho rằng việc Nga đề xuất Syria “giao nộp” vũ khí hóa học dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế (nhằm tránh khỏi nguy cơ bị Mỹ và phương Tây tấn công) là “tích cực”.

Mỹ sẽ đánh giá đề xuất của Nga, và ông Obama nói với đài CBS rằng: “Chúng tôi vẫn nắm rõ chi tiết đề xuất của Nga”.

Nhưng trên đài CNN, Tổng thống Obama cho rằng: “Chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét đề xuất của Nga đối với Syria”.

Trả lời phỏng vấn đài Fox, ông Obama nói: “Chúng tôi sẽ theo đuổi con đường ngoại giao và hy vọng tình hình Syria có thể giải quyết bằng biện pháp phi quân sự”.

Còn trên đài ABC, Tổng thống Obama cho rằng Mỹ có thể "trì hoãn" kế hoạch tấn công Syria nếu chính quyền ông Assad từ bỏ vũ khí hóa học.

Ông Obama cũng bác bỏ các thông tin cho rằng chính quyền Tổng thống Assad sẽ trả đũa nước Mỹ nếu Mỹ tấn công Syria.

“Ông Assad không có đủ khả năng tấn công Mỹ”, ông Obama nói với đài CBS.

Ông Obama sẽ có một bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình về Syria, phát sóng vào tối 10.9 (rạng sáng 11.9 giờ Việt Nam), theo AFP.

Sau một ngày tranh luận ở Quốc hội về Syria ngày 9.9, Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Harry Reid cho biết sẽ trì hoãn cuộc bỏ phiếu thông qua kế hoạch tấn công Syria của nội các Obama.

Trước đó, trong cùng ngày 8.9, Quốc hội ấn định ngày bỏ phiếu là 11.9 sau khi Tổng thống Obama có một bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình về Syria vào ngày 10.9.

Phúc Duy

>> Dấu hiệu thỏa thuận bí mật về Syria
>> Syria có thể tránh bị tấn công nếu giao nộp vũ khí hóa học
>> Iran phủ nhận kế hoạch trả đũa Mỹ vì Syria
>> Lực lượng trung thành với Tổng thống Syria 'tự ý' dùng vũ khí hóa học
>> Mỹ sẽ đánh Syria trong vòng ba ngày?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.