Mỹ, Taliban cảnh cáo lẫn nhau về thời hạn rút quân khỏi Afghanistan

02/05/2021 09:34 GMT+7

Lực lượng Taliban đã phát thông điệp cảnh cáo Mỹ hôm 1.5, thời hạn mà chính quyền Mỹ thời cựu Tổng thống Donald Trump từng thỏa thuận sẽ rút quân khỏi Afghanistan. Tư lệnh Mỹ đã có tuyên bố đáp trả.

Theo thỏa thuận vào tháng 2.2020 giữa chính quyền Trump và Taliban, lực lượng nước ngoài phải rút khỏi Afghanistan vào ngày 1.5, đổi lại phía Taliban ngừng tấn công các căn cứ và binh lính Mỹ, NATO. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden đã dời thời hạn này đến ngày 11.9.
quân Mỹ đã bắt đầu rút khỏi quốc gia Trung Đông từ tháng 3, Taliban đã nhắc nhở trên Twitter rằng theo quan điểm của họ, Mỹ đã không giữ cam kết ban đầu, theo Đài Fox News ngày 2.5.

Nổ bom xe ở Afghanistan, ít nhất 27 người thiệt mạng

“Sự vi phạm về nguyên tắc của thỏa thuận đã mở đường cho Taliban sử dụng đủ loại biện pháp đáp trả nếu cảm thấy phù hợp đối với các lực lượng chiếm đóng Afghanistan”, một phát ngôn viên của Taliban hôm 1.5.
Cùng ngày, tướng Scott Miller, tư lệnh chiến dịch của NATO tại Afghanistan, cảnh báo các nhóm vũ trang chớ nên phạm sai lầm khi tấn công lực lượng Mỹ và các đồng minh NATO vẫn chưa rút khỏi nước này sau thời hạn rút quân ban đầu.
Lời cảnh cáo trên của tư lệnh Mỹ được đưa ra sau khi một phát ngôn viên của lực lượng Mỹ ở Afghanistan thông báo về vụ rốc két tấn công về hướng căn cứ không quân ở Kandahar, nơi binh sĩ Mỹ và NATO đang đóng quân hôm 1.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.