Mỹ, Taliban ký thỏa thuận giảm bạo lực ở Afghanistan

22/02/2020 14:34 GMT+7

Ngày 21.2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ và Taliban sẽ ký thỏa thuận giảm bạo lực vào ngày 29.2 tại Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ và Taliban sẽ ký thỏa thuận chính thức vào cuối tháng 2.2020 tại Afghanistan sau thỏa thuận giảm bạo lực kéo dài 1 tuần vừa rồi.
Phát ngôn viên Taliban cho biết 2 bên sẽ cân nhắc sắp xếp trả tự do cho tù binh của 2 phe Taliban và quân đội chính phủ Afghanistan.
Ông Pompeo cũng nói thêm Mỹ và Taliban đang đàm phán để đạt một thỏa thuận chính trị ở Afghanistan nhằm giảm sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ và Taliban sẽ ký thỏa thuận giảm bạo lực vào ngày 29.2.2020.

Reuters

Theo đó, thỏa thuận sẽ được ký kết dựa vào mức độ thành công trong việc thực hiện một bản ghi nhớ đã ký với Taliban về giảm bạo lực đáng kể trên toàn quốc.
Đây có thể là cơ hội đạt hòa bình sau nhiều năm chiến tranh và gần 20 năm binh lính Mỹ hiện diện trong khu vực.
Nhà chức trách cho biết sẽ có một thỏa thuận sau các cuộc đàm phán giữa Taliban và chính phủ Afghanistan. Trước đây, Taliban đã từ chối đàm phán trực tiếp với chính phủ ở Kabul.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.