Mỹ tặng Đài Loan 750.000 liều vắc xin Covid-19

07/06/2021 12:59 GMT+7

Ngày 6.6, thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth cho biết Mỹ sẽ tặng 750.000 liều vắc xin Covid-19 cho Đài Loan - một phần trong kế hoạch chia sẻ vắc xin toàn cầu của nước này.

Mỹ sẽ tài trợ 750.000 liều vắc xin cho Đài Loan. Đây là một phần trong kế hoạch của Washington nhằm chia sẻ vắc xin toàn cầu. 
Khoản quyên góp này nhằm giúp Đài Loan thoát khỏi khủng hoảng dịch Covid-19 khi đang có số ca nhiễm tăng đột biến. 

Chỉ khoảng 3% trong số 23,5 triệu người dân Đài Loan được tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Reuters

Người đưa ra thông báo, Thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth, đã cùng với 2 thượng nghị sĩ khác đến Đài Loan hôm 6.6 sau khi thăm Hàn Quốc
Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết vắc xin sẽ giúp ích rất nhiều trong cuộc chiến chống lại Covid-19. 
Bà nói: "Chúng tôi rất cảm kích vì chính quyền của ông Biden đã giúp đỡ và chia sẻ lô vắc xin đầu tiên đến Đài Loan. Chúng tôi cũng cảm ơn ba thượng nghị sĩ đang có mặt tại đây vì họ đã rất nỗ lực trong việc tổ chức trao tặng vắc xin này. Đây là hành động kịp thời đối với Đài Loan, chúng tôi sẽ ghi nhớ điều này." 
Đài Loan đã ghi nhận 510 ca nhiễm Covid-19 vào hôm 6.6, với 37 trường hợp tử vong
Tính đến nay, chỉ khoảng 3% trong số 23,5 triệu người dân Đài Loan được chủng ngừa, và hầu hết chỉ được tiêm mũi đầu tiên trong số hai mũi. 
Đài Loan đã than phiền về việc Trung Quốc cố gắng ngăn chặn hòn đảo này tiếp cận với nguồn vắc xin quốc tế. Bắc Kinh bác bỏ điều này.

Đài Loan đã nhận 1,24 triệu liều vắc xin AstraZeneca từ Nhật Bản.

Reuters

Trung Quốc đã tỏ ý sẵn sàng cung cấp vắc xin do nước này sản xuất cho Đài Loan, nhưng chính quyền Đài Bắc đã nhiều lần thể hiện lo ngại về mức độ an toàn của các loại vắc xin đó. 
Hôm 4.6, Nhật Bản đã bàn giao cho Đài Loan 1,24 triệu liều vắc xin AstraZeneca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.