Mỹ tăng viện trợ người tị nạn Syria lên 3 tỷ USD

23/11/2014 07:00 GMT+7

(TNO) Phó tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố tăng tiền viện trợ nhân đạo thêm 135 triệu USD, nâng tổng số tiền viện trợ của Mỹ cho người tị nạn do khủng hoảng Syria lên đến 3 tỷ USD, theo The Guardian sáng nay 23.11.

 

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp ở Istanbul 21.11 - Ảnh: Reuters

Phát biểu trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul hôm 22.11, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố khoản viện trợ bổ sung 135 triệu USD để cứu đói cho hơn 1,6 triệu người Syria đang tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyến thăm của ông Joe Biden vấp phải phản đối của 300 người biểu tình thuộc tổ chức Hiệp hội Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ, với khẩu hiệu: “Joe Biden cút khỏi đây. Đất nước này là của chúng tôi”.

Mỹ lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ quan trọng từ phía Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) nhưng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ‘miễn cưỡng’ với việc cho phép người tị nạn Syria lánh nạn ở các khu vực dọc biên giới.

 

Biểu tình phản đối chuyến thăm của Phó Tổng thống Joe Biden ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters

Nhóm nhà hoạt động người Syria cho biết các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào IS kể từ tháng 9 đã giết chết hơn 900 người nhưng đa số là thường dân Syria.

Trong khi đó Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu đã giết chết 785 chiến binh IS, 72 chiến binh al- Nusra Front và 52 thường dân, trong đó có 8 phụ nữ và 5 trẻ em.

Hơn 190.000 người Syria từ Kobani hay các thị trấn giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chạy tị nạn qua nước này kể từ khi khủng hoảng xảy ra. Đến nay đã có hơn 1,6 triệu người Syria đang tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức cho biết cuộc nội chiến ở Syria đã giết hơn 200.000 người.

Đan Đan

>> Không kích chưa đủ sức ngăn IS tiến sát Thổ Nhĩ Kỳ
>> Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria dậy sóng
>> Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria
>> 13,6 triệu người tị nạn vì chiến tranh ở Syria và Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.