Mỹ thách thức yêu sách trên biển của 19 nước

27/03/2015 07:43 GMT+7

Lầu Năm Góc hôm qua thông báo quân đội Mỹ đã tiến hành các hoạt động thách thức yêu sách trên biển của 19 quốc gia, từ Trung Quốc cho đến Argentina, trong năm 2014.

Lầu Năm Góc hôm qua thông báo quân đội Mỹ đã tiến hành các hoạt động thách thức yêu sách trên biển của 19 quốc gia, từ Trung Quốc cho đến Argentina, trong năm 2014.

Cụ thể, quân đội Mỹ cử các tàu hải quân và máy bay quân sự đến các vùng biển mà các quốc gia gần đó cố gắng áp đặt quyền kiểm soát, nhằm thể hiện rằng cộng đồng quốc tế không chấp nhận những sự hạn chế đó. Theo Reuters, quân đội Mỹ thường tiến hành các hoạt động tự do hàng hải để thách thức các yêu sách trên biển của Trung Quốc trong những năm gần đây và đã tiếp tục làm thế trong năm 2014.
Các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ bắt đầu từ năm 1979, dưới sự điều phối của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, và tuân thủ theo Công ước LHQ về luật Biển ngay cả khi Washington không phải là một bên ký kết. Iran và Philippines là những nước thường bị thách thức nhiều nhất trong những năm qua, chủ yếu vì hai nước ở sát những tuyến đường biển nhộn nhịp mà họ cố gắng kiểm soát hoặc hạn chế qua lại, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.