Mỹ thắt chặt an ninh trong ngày Quốc khánh

06/07/2015 05:00 GMT+7

Hôm qua 5.7 (giờ VN), nước Mỹ ngập trong không khí lễ hội kỷ niệm 239 năm ngày Quốc khánh (4.7.1776).

Ngày 5.7 (giờ Việt Nam), nước Mỹ ngập trong không khí lễ hội kỷ niệm 239 năm ngày Quốc khánh (4.7.1776).

Chương trình mừng quốc khánh Mỹ tại thành phố Los Angeles, California - Ảnh: Reuters
Pháo hoa sáng rực bầu trời các thành phố lớn như thủ đô Washington D.C và New York trong khi người dân đổ ra đường ăn mừng, còn vợ chồng Tổng thống Barack Obama mở tiệc tôn vinh các gia đình quân nhân tiêu biểu tại Nhà Trắng. Trong bài phát biểu của mình, ông Obama kêu gọi người dân bảo vệ và phát huy tinh thần của các vị tiền bối lập quốc về quyền bình đẳng cho tất cả mọi người.
Ngoài ra, theo CNN, Tổng thống Nga Valdimir Putin đã gửi điện chúc mừng cho Tổng thống Obama dù căng thẳng song phương về nhiều vấn đề vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong thư, ông Putin kêu gọi tiến hành đối thoại giữa 2 nước dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Bên cạnh đó, do lo ngại sau khi các vụ tấn công liên tiếp xảy ra ở nhiều nước, Mỹ đã thắt chặt các biện pháp an ninh trong ngày Quốc khánh.
Đài Radio Canada dẫn lời Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết: “Những địa điểm tổ chức sự kiện mừng Quốc khánh đã được tăng cường bảo vệ. Chúng tôi luôn ý thức rằng New York là một trong những mục tiêu hàng đầu của bọn khủng bố”. Mới đây, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã kêu gọi tấn công ở nhiều nước để gây “càng nhiều thiệt hại càng tốt” vào tháng chay Ramadan (kéo dài đến ngày 17.7).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.