Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời

23/11/2019 07:49 GMT+7

Tờ The New York Times ngày 22.11 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê chuẩn dự luật chi tiêu tạm thời, nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan của chính phủ hoạt động tới ngày 20.12.

Văn kiện này trước đó đã được cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua trong nỗ lực tránh nguy cơ chính phủ bị đóng cửa.
Dự luật trên bao gồm các điều khoản cung cấp kinh phí cho các nỗ lực điều tra dân số năm 2020, tăng khoảng 3% lương cho quân đội và duy trì các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng quan trọng.
Quốc hội Mỹ trong nhiều tháng qua không thể thống nhất về dự luật ngân sách chi tiêu trong dài hạn, do đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn còn bất đồng về đề xuất ngân sách cho kế hoạch xây bức tường biên giới với Mexico cùng một số vấn đề khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.