Mỹ thu hồi bình xịt chống nắng có khả năng gây cháy da

20/10/2012 14:15 GMT+7

(TNO) Công ty Energizer Holdings ngày 19.10 đã thu hồi 23 bình xịt chống nắng hiệu Banana Boat ở Mỹ, đồng thời cho rằng sản phẩm này có nguy cơ "làm cháy da người dùng" sau khi ghi nhận năm trường hợp khách hàng tại Mỹ và Canada đã bị bỏng do sử dụng sản phẩm này.

(TNO) Công ty Energizer Holdings ngày 19.10 đã thu hồi 23 bình xịt chống nắng hiệu Banana Boat ở Mỹ, đồng thời cho rằng sản phẩm này có nguy cơ "làm cháy da người dùng" sau khi ghi nhận năm trường hợp khách hàng tại Mỹ và Canada đã bị bỏng do sử dụng sản phẩm này.

AFP dẫn nguồn thông cáo của công ty Energizer Holdings cho biết họ phải thu hồi các sản phẩm Banana Boat UltraMist Sport SPF 30 và 50 do “chất chống nắng trong bình xịt được làm bằng một loại hóa chất có thể gây cháy, và khi chất chống nắng này tiếp xúc với da, nếu chưa kịp khô, có nguy cơ bốc cháy, dẫn đến bỏng da".

Nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do kích thước van của bình xịt quá lớn nên khiến cho một lượng lớn chất chống nắng thoát ra ngoài trong mỗi lần xịt, trên mức bình thường.

 Ảnh minh họa thoa kem chống nắng. Năm người ở Mỹ và Canada bị bỏng sau khi sử dụng sản phẩm bình xịt chống nắng - Ảnh: AFP
Ảnh minh họa: AFP

“Hậu quả là chất chống nắng có quá nhiều trên da, không kịp khô nên có nguy cơ gây cháy da”, theo Energizer Holdings.

Energizer Holdings còn cảnh báo khách hàng không được sử dụng bình xịt chống nắng khi đang hút thuốc hay đứng gần lửa.

AFP cũng cho biết một số siêu thị ở Mỹ đã dừng bán sản phẩm này.

Phúc Duy

 >> Dùng kem chống nắng riêng cho làn da nhạy cảm
>> Chọn kem chống nắng
>> Cần biết khi dùng kem chống nắng
>> Kem chống nắng riêng cho da nhạy cảm
>> Không cần dùng kem chống nắng có chỉ số SPF quá cao
>> Trẻ em không nên sử dụng kem chống nắng của người lớn
>> 9 điều “nóng” về kem chống nắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.