Mỹ thử nghiệm hệ thống tên lửa GMD

23/06/2014 09:45 GMT+7

(TNO) Hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền (GMD) đã đánh chặn được một tên lửa giả lập trên Thái Bình Dương lần đầu tiên trong một cuộc thử nghiệm ngày 22.6, Lầu Năm Góc cho hay.’

Tên lửa đánh chặn, phóng từ GMD đặt tại căn cứ không quân Vandenberg (bang California), đã chặn được tên lửa đạn đạo tầm trung giả lập phóng từ Khu thử nghiệm Reagan của quân đội Mỹ tại Cộng hoà Quần đảo MarshalI ở Thái Bình Dương.

Cuộc thử nghiệm trị giá 200 triệu USD được tuyên bố thành công, nhưng một số chuyên quân sự Mỹ cho rằng hệ thống GMD chưa sẵn sàng triển khai vì còn nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, theo AFP.

GMD, do hãng Boeing quản lý, được thiết kế nhằm bảo vệ nước Mỹ trước những tên lửa đạn đạo tầm xa từ những nước như Triều Tiên và Iran, theo AFP.

Cuộc thử nghiệm ngày 22.6 được tiến hành thành công lần đầu tiên sau khi 5 trong số 8 thử nghiệm trước đó thất bại kể từ thời Tổng thống George W. Bush hồi năm 2004.

Lầu Năm Góc đang tái cơ cấu hợp đồng trị giá 3,48 tỉ USD với Boeing để sự quản lý hệ thống phòng thủ tên lửa này chú trọng hơn vào bảo dưỡng và độ tin cậy.

Chính quyền Tổng thống Barack Obama cũng tuyên bố lên kế hoạch chi khoảng 1,3 tỉ USD để phát triển thêm 14 tên lửa đánh chặn, với điều kiện cuộc thử nghiệm hệ thống GMD thành công.

Phúc Duy

>> Triều Tiên sở hữu tên lửa hành trình do Nga sản xuất
>> Nhật triển khai tên lửa gần vùng tranh chấp
>> Hàn Quốc sẽ chế tên lửa đánh chặn mới
>> Mỹ sắp thử nghiệm lá chắn chống tên lửa Triều Tiên
>> Triều Tiên 'có tên lửa mới đe dọa tàu tuần tra Hàn Quốc
>> Mỹ: Trung Quốc đang phát triển tên lửa liên lục địa mới
>> Mỹ cân nhắc triển khai lá chắn tên lửa ở Hàn Quốc
>> Nga tăng cường diễn tập tên lửa
>> Mỹ triển khai lá chắn tên lửa ở Hàn Quốc để khiêu khích Nga-Trung Quốc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.