Mỹ thừa nhận ký ‘giấy nợ’ 2 triệu USD với Triều Tiên

Khánh An
Khánh An
29/04/2019 11:53 GMT+7

Đặc phái viên Mỹ phụ trách các vấn đề Triều Tiên Joseph Yun từng ký văn bản đồng ý chi trả viện phí cho tù nhân bị giam giữ tại CHDCND Triều Tiên.

Đài Fox News ngày 29.4 dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton thừa nhận Washington đã ký một văn bản đồng ý chi trả viện phí cho sinh viên Otto Warmbier theo yêu cầu của phía Triều Tiên.
Tuy nhiên, ông khẳng định đến nay Mỹ chưa chi trả số tiền này. Trả lời phóng viên, ông khẳng định đặc phái viên Mỹ phụ trách các vấn đề Triều Tiên Joseph Yun đã ký văn bản trên khi đến tiếp nhận Warmbier.
“Tôi nắm rõ rằng chưa ai chi trả, sau khi rà soát lại trong vài ngày qua”, ông nói.
Warmbier bị bắt vì trộm áp phích tuyên truyền tại khách sạn Yanggakdo ở Bình Nhưỡng. Anh bị tuyên án 15 năm tù khổ sai vào tháng 3.2016.
Tờ The Washington Post ngày 26.4 dẫn các nguồn tin từ giới chức Mỹ tiết lộ Triều Tiên từng gửi cho Bộ Tài chính Mỹ hóa đơn 2 triệu USD (46,4 tỉ đồng) trước khi phóng thích sinh viên này.
Sinh viên Warmbier (22 tuổi) được Triều Tiên trao trả cho Mỹ ngày 13.6.2017 sau 17 tháng giam cầm, theo Reuters. Khi trở về, Warmbier ở trong tình trạng hôn mê sâu và bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Gia đình sinh viên này cho biết anh đã hôn mê hơn một năm.
Warmbier qua đời vào 14 giờ 20 phút ngày 19.6.2017 giờ Mỹ tại bệnh viện Cincinnati, bang Ohio. Phía Bình Nhưỡng nói rằng Warmbier bị ngộ độc thịt và hôn mê từ tháng 3.2016 sau khi uống 1 viên thuốc ngủ.
Tuy nhiên các bác sĩ ở bệnh viện Mỹ nói Warmbier không có dấu hiệu bị ngộ độc. Gia đình sinh viên này cho rằng anh bị đánh đập lúc bị giam cầm ở Triều Tiên.
Theo Reuters, thông qua nhiều đầu mối liên hệ ngoại giao bí mật, đặc phái viên đặc biệt của Mỹ Joseph Yun đã đến Triều Tiên yêu cầu phóng thích Warmbier vì lý do nhân đạo.
[VIDEO] Sau ngoại trưởng Mỹ, đến lượt Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton bị Triều Tiên chỉ trích
Liên quan đến quan hệ Mỹ - Triều, ông Bolton khẳng định Washington không có ý muốn các nước khác tham gia đàm phán đa phương về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
“Tôi cho rằng ông Kim Jong-un, ít nhất là cho đến giờ, muốn tiếp xúc một đối một với Mỹ như thời gian qua”, ông Bolton phát biểu và nhắc lại việc Tổng thống Donald Trump luôn để ngỏ khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 với Chủ tịch Kim.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.