Mỹ tích hợp tên lửa Patriot tại Đức

04/11/2018 20:30 GMT+7

Reuters ngày 3.11 đưa tin chính phủ Mỹ đã phê chuẩn việc tích hợp tên lửa Patriot PAC-3 MSE của nước này vào hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới của Đức.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Mike Andrews xác nhận thông tin trên song không cung cấp thêm chi tiết. Quyết định này được đưa ra sau các cuộc đàm phán cấp cao giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Đức Ursula von der Leyen.
Thay vì mua hệ thống tên lửa Patriot của Tập đoàn Raytheon, Đức hồi năm 2015 quyết định trang bị tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung MEADS do Lockheed Martin hợp tác phát triển với Tập đoàn MBDA ở châu Âu.
Berlin kỳ vọng hệ thống mới sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025. Theo truyền thông Mỹ, thương vụ này ban đầu có giá 4 tỉ euro (106.000 tỉ đồng) song mức giá cuối cùng được cho là có thể cao hơn. Nga hiện chưa có phản ứng về các thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.