Mỹ tiến thoái lưỡng nan với Triều Tiên

03/10/2021 09:30 GMT+7

Đối với CHDCND Triều Tiên, tháng 9 vừa qua có khá nhiều diễn biến khi nước này thử đến 4 loại tên lửa mới.

Một vụ phóng thử tên lửa từ tàu lửa vào tháng 9.2021 tại Triều Tiên

Reuters

Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa hành trình tầm bắn 1.500 km vào ngày 12.9, tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km được khai hỏa từ tàu lửa vào ngày 15.9, tên lửa đạn đạo bội thanh và tên lửa đất đối không cùng ngày 28.9. Tất cả đều là loại tên lửa mới của Triều Tiên. Mặc dù không liên quan trực tiếp chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng các vụ thử này phản ánh sự tiến thoái lưỡng nan trong chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên.

Đó là vì ngay cả khi Mỹ đã đàm phán với Triều Tiên thì Bình Nhưỡng dường như không hề dừng các chương trình tên lửa hạt nhân. Đối với Triều Tiên, vũ khí hạt nhân là công cụ để thể hiện trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, việc Mỹ tìm cách loại bỏ vũ khí hạt nhân ở Triều Tiên là quá khó. Nếu xảy ra xung đột, Triều Tiên có thể bắn hàng trăm hoặc hàng nghìn khẩu pháo nhằm vào Seoul và các thành phố khác của Hàn Quốc. Trong khi đó, Washington có thể phải trả giá nhiều nếu triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn để triệt hạ nguy cơ tấn công của Bình Nhưỡng.

Trong vấn đề Triều Tiên, tình huống khó xử thứ ba của Mỹ liên quan Trung Quốc. Bình Nhưỡng càng gia tăng căng thẳng ở khu vực này, Washington càng cần sự hợp tác của Bắc Kinh.

Ngoài ra, Triều Tiên vẫn chưa thử tên lửa tầm xa có thể vươn tới Mỹ. Điều này có nghĩa là Triều Tiên đang kiểm tra phản ứng của Mỹ. Trong khi đó, 3 tình thế trên khiến Washington rơi vào trạng thái khó khăn đối với Bình Nhưỡng.

Tên lửa Triều Tiên vừa phóng thử có đúng là bội siêu thanh?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.