Mỹ tiếp tục chặn khả năng tiếp cận công nghệ, chip máy tính của Huawei

18/08/2020 08:18 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Trump hôm 17.8 tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường giới hạn Huawei nhằm mục đích ngăn cản tập đoàn Trung Quốc có thể tiếp cận các nguồn cung cấp bộ vi mạch xử lý (chip) trên thị trường thế giới.

Bộ Thương mại Mỹ đã mở rộng các điều khoản có hiệu lực từ tháng 5 nhằm ngăn chặn tập đoàn viễn thông Trung Quốc mua các thiết bị bán dẫn mà không có giấy phép đặc biệt, theo đó Huawei giờ đây không thể mua chip của những công ty nước ngoài sản xuất hoặc phát triển bằng công nghệ/phần mềm Mỹ.
Chính quyền Washington cũng bổ sung 38 công ty liên kết của Huawei tại 21 quốc gia vào danh sách “đen” của bộ thương mại, nâng tổng số công ty liên kết với Huawei bị đưa vào danh sách này lên con số 152 kể từ tháng 5.2019.
Đài Fox Business dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết nhóm điều khoản giới hạn được áp dụng vào tháng 5 vẫn cho phép Huawei có thể lách luật bằng cách sử dụng bên thứ ba.
“Các quy định mới nêu rõ bất kỳ việc sử dụng phần mềm hoặc thiết bị của Mỹ để sản xuất chip đều bị cấm bán cho Huawei, và khi bán cần phải có giấy phép đặc biệt”, ông Ross nhấn mạnh.

Dù bị Mỹ cấm vận, Huawei vượt Samsung chiếm vị trí nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới

Trên Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi biện pháp trên của chính quyền Mỹ “là cú đấm trực tiếp vào Huawei”, hạn chế hơn nữa khả năng Huawei tiếp cận công nghệ Mỹ, đồng thời kêu gọi các đồng minh hãy triển khai những biện pháp tương tự.
Huawei chưa có nhận xét gì về các điều khoản trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.