Mỹ trả tự do cho người ngồi tù oan 33 năm

09/04/2016 07:00 GMT+7

Tòa án tối cao bang Virginia (Mỹ) hôm 8.4 ra lệnh phóng thích cựu thủy thủ hải quân Keith Harward, 60 tuổi, sau khi người này ngồi tù oan 33 năm, theo Reuters.

Tòa án tối cao bang Virginia (Mỹ) hôm 8.4 ra lệnh phóng thích cựu thủy thủ hải quân Keith Harward, 60 tuổi, sau khi người này ngồi tù oan 33 năm, theo Reuters.

Ông Keith Harward lúc bị khởi tố năm 1983 (ảnh trái) và hiện nay - Ảnh: Daily Press/ReutersÔng Keith Harward lúc bị khởi tố năm 1983 (ảnh trái) và hiện nay - Ảnh: Daily Press/Reuters
Năm 1983, ông lĩnh án tù chung thân về tội sát hại ông Jesse Perron và cưỡng hiếp vợ nạn nhân ở TP. Newport News, thuộc Virginia. Harward bị kết tội vì kết quả giám định cho thấy hàm răng của ông “khớp với vết cắn trên chân nạn nhân nữ”. Tuy nhiên, trong mấy chục năm qua, ông liên tục kêu oan và nhờ sự vận động của Tổ chức Innocence Project chuyên hỗ trợ người bị oan sai, Sở Pháp y bang Virginia quyết định lật lại vụ án.
Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy thủ phạm không phải ông Harward mà là cựu thủy thủ Jerry Crotty, người đã chết năm 2006 trong lúc đang thụ án vì một tội danh khác trong nhà tù bang Ohio.
Theo lệnh tòa án, Harward được thả vào lúc 13 giờ ngày 8.4 (giờ địa phương).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.