Mỹ triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 đến châu Âu

10/06/2014 09:40 GMT+7

(TNO) Không quân Mỹ đã triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 đến căn cứ không quân ở Anh để tham gia tập trận với các nước đồng minh NATO, Lầu Năm Góc cho biết vào ngày 9.6.

 
Một máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ - Ảnh: Reuters

“Động thái này là nhằm thể hiện cam kết cứng rắn của Mỹ đối với khối đồng minh NATO”, AFP dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết.

Mỹ tăng cường những đợt triển khai quân sự trong những tuần gần đây do Washington muốn trấn an các đồng minh Đông u về các động thái của Nga trong khu vực có liên quan đến tình hình bất ổn ở Ukraine.

Hai máy bay B-2 đã đến căn cứ không quân Fairford ở Anh và trước đó ba máy bay ném bom chiến lược B-52 đã có mặt tại đây vào ngày 4.6.

Việc Mỹ triển khai máy bay ném bom B-2 ra nước ngoài là khá hiếm hoi do Washington muốn bảo vệ bí mật về máy bay đắt đỏ này. Hiện Mỹ chỉ có 20 chiếc B-2.

Một máy bay ném bom B-2 từng bay ở vùng trời Hàn Quốc hồi năm 2013 trong một cuộc tập trận chung giữa lúc căng thẳng hai miền Triều Tiên leo thang.

B-2 được thiết kế để chọc thủng những hệ thống phòng không vững chắc nhất thế giới. Máy bay này có thể thả hàng chục quả bom nguyên tử và các loại bom thông thường.

Phúc Duy

>> Mỹ tập trận quy mô lớn với các máy bay ném bom chiến lược
>> Trung Quốc có máy bay ném bom tàng hình giống B-2?
>> Nga phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới
>> Mỹ điều máy bay ném bom B-52 'dằn mặt' Trung Quốc và 'kiềm chế' Nhật
>> Trung Quốc triển khai 24 máy bay ném bom áp sát Nhật Bản
>> Nga có 124 máy bay ném bom Su-34 đến năm 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.