Mỹ triển khai phi đội F-22 đến Nhật

26/07/2012 03:00 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vừa thông qua kế hoạch gửi phi đội chiến đấu cơ tàng hình F-22 đến căn cứ không quân của nước này ở Nhật Bản.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc có kết luận chính thức về nguyên nhân gây ra việc phi công bị chóng mặt và gặp một số triệu chứng liên quan đến thiếu ô xy trong buồng lái. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little công bố kết luận của các chuyên gia khẳng định các triệu chứng trên là do van cung cấp ô xy có vấn đề nên gây ra tình trạng thiếu dưỡng khí đột ngột. Không quân Mỹ đang xử lý để không tái diễn tình trạng trên, nên ông Panetta bắt đầu dỡ bỏ lệnh cấm bay đối với F-22. Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Norton Schwartz cho hay phi đội F-22, cùng máy bay tiếp nhiên liệu, đang trực chỉ đến quần đảo Okinawa của Nhật Bản.

Thụy Miên

>> Mỹ dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với F-22
>> Chiến đấu cơ F-22 bị “ma ám”
>> Mỹ hạn chế các chuyến bay của F-22
>> Đội bay tiêm kích F-22 sẽ cất cánh trở lại
>> F-22 Raptor đắt giá nhưng vô dụng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.