Mỹ triển khai tàu sân bay thứ 2 tại vùng Vịnh

09/04/2012 16:56 GMT+7

(TNO) Hải quân Mỹ thông báo họ đã triển khai tàu sân bay thứ hai đến vịnh Persian giữa lúc căng thẳng gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.

(TNO) Hải quân Mỹ thông báo họ đã triển khai tàu sân bay thứ hai đến vịnh Persian giữa lúc căng thẳng gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Nữ phát ngôn viên Derrick-Frost của hạm đội 5 đóng tại Bahrain thông báo hôm 9.4 rằng việc triển khai tàu sân bay USS Enterprise cùng với tàu Abraham Lincoln đánh dấu lần thứ tư trong 10 năm qua hải quân Mỹ có hai tàu sân bay hoạt động cùng lúc tại khu vực, theo AP.

Bà Derrick-Frost nói hai tàu sân bay sẽ hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan và những nỗ lực chống cướp biển tại bờ biển Somalia và vịnh Aden.

Các tàu chiến cũng tuần tra tuyến đường vận chuyển dầu lửa chiến lược ở vùng Vịnh mà Iran đe dọa sẽ phong tỏa để trả đũa những lệnh trừng phạt kinh tế.

Sơn Duân

>> Mỹ âm thầm mở lối cho Iran
>> Nghị sĩ Iran tuyên bố nước này có thể sản xuất vũ khí hạt nhân
>> Iran bị tố âm mưu khủng bố
>> Iran muốn đàm phán hạt nhân tại Iraq
>> Israel mượn đường đánh Iran?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.