Mỹ, Trung đàm phán thương mại vòng 2

Thu Thảo
Thu Thảo
08/05/2018 17:36 GMT+7

Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức đàm phán thương mại vòng mới sau khi không đạt được nhiều tiến bộ trong cuộc đàm phán đầu tiên.

Theo CNN, cố vấn kinh tế hàng đầu Lưu Hạc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Washington vào tuần sau để thảo luận với đội ngũ kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là thông tin do Nhà Trắng đưa ra.
Ông Lưu là người dẫn đầu giới chức Trung Quốc tham gia cuộc đàm phán kéo dài hai ngày ở Bắc Kinh hồi tuần trước với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và nhiều quan chức Mỹ khác.
Bắc Kinh và Washington đang cố gắng tránh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Gần đây, hai nước thêm căng thẳng vì đe dọa áp thuế quan lên hàng tỉ USD giá trị hàng hóa của nhau. Tuần trước, Trung Quốc cho hay một số tiến bộ đã đạt được trong các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh, song một số vấn đề vẫn còn nhiều bất đồng.
Một số thách thức mà hai bên chưa đồng thuận được cho là bản yêu cầu mà phía Mỹ đặt ra cho Trung Quốc, trong đó có việc cắt giảm thâm hụt thương mại 200 tỉ USD của Mỹ với nước này đến năm 2020, và bỏ trợ cấp đối với một số ngành công nghiệp tiên tiến.
Ông Lưu, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán Trung Quốc, đã và đang là kiến trúc sư chính trong chính sách kinh tế của Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập. Ông tốt nghiệp Đại học Harvard và là bạn học cũ của ông Tập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.