Mỹ truy nã nghi phạm bắn chết 1 người gốc Việt

07/02/2015 12:06 GMT+7

(TNO) 1.000 USD là số tiền treo thưởng cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ 1 thanh niên 29 tuổi bị truy nã về tội giết 1 người gốc Việt ở thành phố Tigard, thuộc bang Oregon (Mỹ) hồi tuần qua.

(TNO) 1.000 USD là số tiền treo thưởng cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ 1 thanh niên 29 tuổi bị truy nã về tội giết 1 người gốc Việt ở thành phố Tigard, thuộc bang Oregon (Mỹ) hồi tuần qua, trang Oregonlive.com đưa tin ngày 6.2.
Orlando Lee Pouncey hôm 4.2 đã bị kết tội giết người, sử dụng vũ khí bất hợp pháp và phạm trọng tội trong việc sở hữu súng. Cảnh sát cho biết người này có tiền sử phạm tội hình sự ở nhiều bang khác nhưng không phải ở Oregon. Pouncey đã lẩn trốn kể từ sau vụ nổ súng hôm 30.1.
Vào khoảng 5 giờ 45 phút chiều 30.1, cảnh sát nhận tin báo về vụ nổ súng ở khu nhà 10700 trên đường Southwest Canterbury Lane. Họ đến khu nhà trên thì phát hiện anh Jerry Duy Nguyen, 37 tuổi, bị bắn chết trước nhà vợ cũ của mình.
Nguyen đến đó để đón con thì bị bắn nhiều phát đạn và chết tại hiện trường. Pouncey, bạn của người vợ cũ của nạn nhân, được nhìn thấy lần cuối cùng lúc đang chạy khỏi nhà của người phụ nữ. Pouncey sống tại một căn hộ gần đó.
Phát ngôn viên cảnh sát thành phố Tigard, ông Jim Wolf cho biết Pouncey và Nguyen là người quen của nhau. Trước khi xảy ra vụ nổ súng, họ có cãi nhau. Ông Wolf nói ông không biết họ cãi nhau về chuyện gì, và cho biết cảnh sát đang nỗ lực xác định động cơ vụ nổ súng.
Vợ cũ của Nguyen đã chứng kiến vụ nổ súng nhưng con trai của họ ở trong nhà khi vụ việc xảy ra. Một người hàng xóm cho biết cô đã nghe 3 phát súng và chạy đến xem điều gì đã xảy ra.
Cảnh sát đến, cấp cứu cho Nguyen và bắt đầu tìm kiếm Pouncey. Họ phát hiện một khẩu súng ngắn mà Pouncey có thể đã sử dụng để bắn Nguyen. Tổ chức ngăn chặn tội phạm CrimeStoppers đang treo thưởng 1.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ Pouncey.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.