Mỹ truy tố người Trung Quốc tội xâm nhập, chụp ảnh cơ sở quân sự

Bảo Vinh
Bảo Vinh
05/12/2018 16:43 GMT+7

Giới chức Mỹ đã truy tố một thanh niên Trung Quốc vì xâm nhập và chụp ảnh trái phép một căn cứ hải quân ở bang Florida.

Cảnh sát Mỹ bắt giữ công dân Trung Quốc tên Triệu Thiên Lí vào ngày 26.9 khi người này xâm nhập và chụp ảnh căn cứ thuộc hải quân Mỹ ở thành phố Key West bang Florida.
Nghi phạm 20 tuổi bị phạt 2 tháng giam giữ nhưng vừa bị Cục Điều tra liên bang (FBI) truy tố tội chụp ảnh căn cứ quốc phòng và xâm nhập khu vực quân sự trái phép, theo tờ Miami Herald.
Triệu bị phát hiện đã đi dọc theo hàng rào bên ngoài căn cứ Không lực hải quân ở Key West. Người này sau đó băng rào để đi vào bên trong dù khu vực có nhiều biển báo cấm.
 
 
Nghi phạm Zhao Qianli Cảnh sát hạt Monroe, bang Florida
Nghi phạm dùng điện thoại di động và máy ảnh kỹ thuật số để chụp các tòa nhà quân sự và khu vực đặt ăng-ten bên trong căn cứ. Khi bị bắt, nghi phạm khai làm nghề rửa bát ở bang New Jersey và đi lạc đến đây.
Ngoài việc xâm nhập khu vực quân sự trái phép, Triệu còn bị phát hiện hết hạn thị thực. Hiện người này vẫn bị tạm giam với mức tiền để tại ngoại là 250.000 USD (5,8 tỉ đồng).
Triệu đối diện với một năm tù nếu bị kết tội chụp ảnh cơ sở quân sự và 6 tháng tù cho tội xâm nhập trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.