Mỹ ủng hộ đề nghị của Nga về Iran

27/01/2006 15:38 GMT+7

Tổng thống Hoa Kỳ George W Bush nói ông ủng hộ đề xuất của Nga để giải quyết cuộc tranh chấp về chương trình hạt nhân của Iran. Ông sẽ đồng ý nếu toàn bộ nhiên liệu hạt nhân được sản xuất ở Nga và chuyển đến Iran với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.

Cơ quan nguyên tử năng quốc tế sẽ họp ở Vienna hôm 2/2 để xem xét việc đưa Iran ra Hội đồng Bảo an. Iran muốn có thêm đàm phán trong lúc tỏ ra miễn cưỡng từ bỏ việc kiểm soát một phần quan trọng trong tiến trình làm hạt nhân.

Ông Bush nói: “Người Nga nghĩ ra ý tưởng này và tôi ủng hộ nó… vì tôi tin con người cần được phép có sức mạnh hạt nhân dân sự”.

Người ta cho rằng có chia rẽ về việc liệu có đưa đưa Iran ra Hội đồng Bảo an hay không. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Anna đã nói báo cáo mới nhất của IAEA về Iran có thể chỉ có vào tháng Ba.

(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.