Mỹ viện trợ khẩn cấp cho nạn nhân lũ lụt ĐBSCL

21/10/2011 16:41 GMT+7

(TNO) Chiều nay 21.10, Đại sứ quán Mỹ tại VN cho biết, Chính phủ Mỹ, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), đã cung cấp 100.000 USD để trợ giúp các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp sau nhiều tuần lũ lụt tàn phá ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

>> Lũ tại ĐBSCL trên báo động 3 đến giữa tháng 11

Thông qua tổ chức CARE International, một tổ chức phi chính phủ quốc tế tại VN, USAID sẽ cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp, bao gồm cả thùng chứa và lọc nước, đồ dùng vệ sinh, áo phao, chăn và màn chống muỗi cho các cộng đồng ở các tỉnh bị lũ lụt ảnh hưởng nặng nhất.

Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang trải qua trận lũ lụt nặng nề nhất trong lịch sử kể từ năm 2000. Các báo cáo cho hay mức lũ ở các tỉnh bị ảnh hưởng tồi tệ nhất đã đạt mức tương đương, và ở một số nơi đã vượt qua đỉnh lũ của trận lụt năm 2000.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại VN, từ năm 2000 đến nay USAID đã cung cấp hơn 9 triệu USD cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, giảm nhẹ thiên tai và sẵn sàng ứng phó tại VN.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.