Mỹ xóa lệnh trừng phạt cho tướng rời bỏ Tổng thống Venezuela, hy vọng có thêm người 'đào tẩu'

08/05/2019 13:33 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Washington sẽ cân nhắc gỡ bỏ lệnh trừng phạt nhắm vào giới chức Venezuela với điều kiện họ tham gia phe đối lập để lật đổ chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong hội nghị thường niên về châu Mỹ tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7.5, ông Pence cho biết Washington sẽ cân nhắc tháo gỡ lệnh trừng phạt đối với tất cả những ai đứng lên chống lại Tổng thống Maduro và công nhận thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido, theo tờ The New York Times.
Ông Pence nêu cụ thể Mỹ đã gỡ bỏ biện pháp trừng phạt đối với Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Venezuela, Tướng Christopher Figuera. Ông Figuera gần đây đã quay lưng với Tổng thống Maduro, chuyển sang ủng hộ Guaido. Phó tổng thống Pence bày tỏ kỳ vọng nhiều quan chức sẽ làm theo ông Figuera.
[VIDEO] Mỹ triển khai tàu bệnh viện của Hải quân đến gần Venezuela
Theo ông Pence, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt hơn 150 quan chức và các doanh nghiệp nhà nước Venezuela. Bên cạnh đó, tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ sẽ trở lại khu vực trong tháng 6, thực hiện sứ mạng kéo dài 5 tháng để hỗ trợ quốc gia láng giềng tiếp đón hàng triệu người dân tháo chạy khỏi Venezuela, ông Pence cho biết thêm.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Venezuela ra lệnh truy tố một số nghị sĩ ủng hộ cuộc đảo chính bất thành hôm 30.4 do ông Guaido khởi xướng. Ông Pence cảnh cáo rằng Mỹ có thể áp đặt biện pháp trừng phạt 25 thẩm phán nếu họ lợi dụng tòa án làm “công cụ” để "bóp nghẹt nền dân chủ".
Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido (trái) và Tổng thống Nicolas Maduro AFP/Reuters
Thủ lĩnh Guaido được Mỹ cùng hàng chục quốc gia công nhận kể từ khi tự phong là “Tổng thống lâm thời” hồi tháng 1, làm bùng nổ cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela.
Tuy nhiên, đến nay, Tổng thống Maduro vẫn được quân đội cùng một số quốc gia khác như Nga, Cuba, Trung Quốc ủng hộ.
Giới quan sát nhận định các cố vấn chính sách ngoại giao của chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá sai tình hình và không giúp ích gì được trong nỗ lực nhằm gây áp để buộc ông Maduro phải ra đi.
Bài phát biểu của ông Pence cũng không thể hiện bất kỳ tầm nhìn chiến lược nào nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Venezuela, theo The New York Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.