Myanmar đăng cai Miss Grand International 2018

31/12/2017 18:22 GMT+7

Sau mùa tổ chức thành công tại Việt Nam, năm 2018, Hòa hậu Hòa bình Thế giới sẽ tiếp tục ở Myanmar.

Cách đây ít giờ, Fanpage của Miss Grand International công bố đất nước sẽ đăng cai cuộc thi nhan sắc quốc tế. Việc đến Myanmar gây nhiều bất ngờ bởi trước đó có thông tin Trung Quốc đã nắm được bản quyền tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới mùa tiếp theo.
Đây sẽ là cuộc thi nhan sắc lớn đầu tiên đăng cai tại Myanmar. Hiện chưa có nhiều thông tin về lịch trình dự kiến nhưng theo ban tổ chức, năm 2018 sẽ có hơn 80 đại diện từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tranh tài.
Dù mới hoạt động thời gian ngắn, Miss Grand International nhanh chóng để lại dấu ấn. Cuộc thi được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties đưa vào danh sách năm cuộc thi sắc đẹp lớn nhất cùng Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), Miss World (Hoa hậu Thế giới), Miss International (Hoa hậu Quốc tế) và Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia).
Tại Phú Quốc, Kiến Giang hồi cuối tháng 10 vừa qua, Maria Jose Lora chiến thắng trước 76 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới lần thứ năm. Cô nhận vương miện từ người tiền nhiệm - Hoa hậu người Indonesia Ariska Putri Pertiwi.
Huyền My của Việt Nam lọt Top 10 chung cuộc, trong khi đại diện Myanmar được gọi tên vào Top 20, cũng là thành tích tốt nhất của đất nước này. 
Người đại diện Miss Grand Myanmar 2018 là người mẫu Su Myat Phoo Ảnh: MGM
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.