Myanmar đặt mục tiêu 8 tỉ USD đầu tư nước ngoài

11/05/2016 11:37 GMT+7

Chính phủ Myanmar vừa công bố mục tiêu thu hút 8 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài trong tài khóa 2016 - 2017.

Tờ The Nation ngày 10.5 dẫn thông báo của Tổng cục Đầu tư và Quản lý Doanh nghiệp Myanmar cho biết mục tiêu trên thấp hơn con số 9,5 tỉ USD được ghi nhận trong tài khóa 2015 - 2016 vừa kết thúc hồi tháng 3.
Thống kê chính thức của Myanmar cho thấy kể từ cuối năm 1988 đến tháng 3.2016, nước này thu hút tổng cộng 63,718 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài. Đứng đầu là Trung Quốc với 18,072 tỉ USD, chiếm 28,36%, kế đến là Singapore với 13,066 tỉ USD và Thái Lan với 10,5 tỉ USD.
Lĩnh vực thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất là dầu khí với 22,41 tỉ USD, chiếm 35,17%, sau đó là điện năng với 19,684 tỉ USD, sản xuất với 6,585 tỉ USD, giao thông vận tải và thông tin liên lạc với 5,085 tỉ USD.
Cũng theo The Nation, đầu tư nước ngoài vào Myanmar trong thời gian cầm quyền của cựu Tổng thống Thein Sein từ năm 2011 - 2015 đã tạo ra hơn 350.000 cơ hội việc làm cho người dân nước này.
Ủy ban Đầu tư Myanmar đang khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đồng thời kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp đang là vấn đề lớn ở nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.