Nadal 'đánh bài chuồn' vì nói hớ về bạn gái tại Úc mở rộng 2017

24/01/2017 08:50 GMT+7

Tay vợt nổi tiếng Rafael Nadal đã đỏ mặt và phải cắt ngắn cuộc phỏng vấn sau trận thắng ở vòng 4 Úc mở rộng 2017 sau khi trả lời bị hớ về sự hiện hiện của cô bạn gái.

Theo AFP, sau khi đánh bại Gael Monfils với tỷ số 3-1 để góp mặt ở bán kết, Nadal tỏ ra khá vui mừng và được phỏng vấn bởi huyền thoại quần vợt Mỹ Jim Courier, người đang làm việc cho kênh Channel 7. Tuy nhiên, chỉ mới ít câu dạo đầu, cuộc phỏng vấn phải dừng lại khi tay vợt 30 tuổi người Tây Ban Nha bị “trẹo lưỡi” khi trả lời hơi vụng về trước câu hỏi về cô bạn gái Xisca Perello, người có mặt trên khán đài Rod Laver Arena cổ vũ.
Cô bạn gái Xisca Perello của Nadal trên khán đài Rod Laver Arena REUTERS
Theo đó, huyền thoại Jim Courier hỏi rằng: “Nếu tôi không nhầm thì đây là lần đầu tiên bạn đưa bạn gái Xisca đến Úc mở rộng? Có đúng không? Làm thế nào bạn đưa cô ấy đến đây lần này? Các bạn đã có những gì thú vị ở Úc?”. Nadal trả lời ngay: “Có nhiều điều thật tuyệt vời, ngoại trừ việc tôi bị loại ở tứ kết Brisbane nhưng tôi đã có cơ hội đến thăm Sydney. Chúng tôi đã biết một ít về Sydney và rất thích nơi ấy. Và bây giờ sau 10 năm bạn gái tôi đã có một suất đặc cách (ý nói tương tự như các tay vợt nhận suất đặc cách tham dự Úc mở rộng) để đến đây”. Câu trả lời khá hài hước của Nadal khiến khán đài và cả cô bạn gái cười rộ lên.
Thế nhưng sau câu trả lời của Nadal, Courier lập tức hỏi tiếp: “Một suất đặc cách? Tôi không nói nên lời. Tại sao là suất đặc cách mà không phải là một suất chính thức?”. Đến lúc này, dường như biết mình đã nói hớ kiểu như dễ xúc phạm cô bạn gái, Nadal mặt đỏ gay và buông một câu ngắn gọn để tránh bị Courier “xói mói” thêm khi đáp rồi nhanh chân rời khỏi sân: “Bạn biết đấy, tốt hơn là chúng ta nên dừng lại ở đây”.
Nadal thắp hy vọng lần đầu tiên lên ngôi Úc mở rộng kể từ năm 2009 REUTERS
Không biết vụ nói hớ có ảnh hưởng đến tâm lý của Nadal ở các trận đấu tới hay không bởi “ông vua sân đất nện” đang được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch sau khi Novak Djokovic và Andy Murray sớm rời cuộc chơi. Ở trận vòng 4 vừa qua, Nadal (cựu vô địch Úc mở rộng 2009) tỏ ra khá vất vả để vượt qua đối thủ người Pháp và sẽ đụng độ hạt giống số 3 Milos Raonic (Canada) ở tứ kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.