TNO

Năm 2015, quân đội Nga nhận hơn 200 máy bay mới

05/02/2015 15:22 GMT+7

(Tin Nóng) Trong năm 2015, Không quân và Hải quân Nga sẽ nhận hơn 200 máy bay các loại, hơn hẳn bất kỳ lực lượng không quân nước nào trên thế giới, theo International Business Times (Mỹ) ngày 4.2.

(Tin Nóng) Trong năm 2015, Không quân và Hải quân Nga sẽ nhận hơn 200 máy bay các loại, hơn hẳn bất kỳ lực lượng không quân nước nào trên thế giới, theo International Business Times (Mỹ) ngày 4.2.


Tiêm kích Su-35S sẽ phục vụ trong Không quân Nga trước cuối năm 2015 - Ảnh: TASS

Việc quân đội bổ sung số lượng máy bay "khủng" này được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói tại một cuộc họp báo ngày 3.2, theo ITAR - TASS.

Báo IBT bình luận rằng Nga đang có kế hoạch gia tăng sức mạnh không quân khi các máy bay quân sự nước này ngày càng đẩy mạnh các chuyến bay thách thức lực lượng không quân các nước láng giềng và gây nên nỗi lo về một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Việc nhận hơn 200 máy bay quân sự mới, gồm 126 máy bay có cánh cố định và 88 trực thăng, trong năm 2015 là con số cực lớn, hơn hẳn lượng máy bay mới trang bị cho không quân bất kỳ nước nào trên thế giới.

Tiêm kích hiện đại Su-35S sẽ phục vụ trong Không quân Nga trước cuối năm 2015 này. Nga còn dự định đưa vào hoạt động trong năm 2106 dòng chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên, chiếc FAK PA (còn gọi là T-50) do hãng Sukhoi sản xuất.

Bộ trưởng Sergei Shoigu còn cho biết thêm hiện đại hóa không quân là ưu tiên của chính phủ, và tình trạng sẵn sàng chiến đấu của không quân sẽ tăng lên 67%, nghĩa là cứ 2 trong số 3 máy bay sẽ sẵn sàng cất cánh bất kỳ lúc nào. Con số này chưa ấn tượng lắm nếu biết vào năm 2013, tỉ lệ máy bay sẵn sàng cất cánh của Không lực Mỹ là 78%.


Tiêm kích Su-33 đáp xuống tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga - Ảnh: TASS


Tiêm kích tàng hình FAK PA (T-50) đang bay thử - Ảnh: Nhà máy Sukhoi

Tiêm kích Su-35 là loại cải tiến từ Su-30, có 2 động cơ, 1 chỗ ngồi, thuộc thế hệ tiêm kích 4++, có giá hơn 85 triệu USD/chiếc (giá xuất khẩu), còn rẻ hơn so máy bay chiến đấu của phương Tây nhưng tính năng của nó chỉ kém hơn loại tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ (thế hệ thứ 5). Tuy vậy tiêm kích tàng hình F-35 của hãng Lockheed Martin đang ở vào các giai đoạn thử nghiệm cuối, và Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ đưa F-35 vào sử dụng vào tháng 12.2015.

Còn chiếc tiêm kích tàng hình T-50 của Nga, J-20 và  J-31 của Trung Quốc cũng là tiêm kích thế hệ 5 (có khả năng tàng hình, lẩn tránh radar đối phương) thì đang vẫn trong giai đoạn thử nghiệm.

Tin Nóng

>> Nga thử nghiệm thành công máy bay vận tải IL-76 dùng ném bom
>> Một tàu ngầm Kilo của Nga có thể diệt cả đội tàu chiến
>> Nga cung cấp hơn 4,5 tỉ USD vũ khí cho Việt Nam
>> Mỹ kêu gọi NATO phát triển vũ khí mới để vượt Nga, Trung Quốc
>> Phi công Trung Quốc sang Nga học lái tiêm kích Su-35
>> Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga tuần tra Biển Đông
>> Tiêm kích tàng hình PAK FA của Nga sẽ trang bị vũ khí tầm xa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.