Năm 2019 thu giữ ma túy nhiều nhất từ trước tới nay

Trần Cường
Trần Cường
21/12/2019 00:00 GMT+7

Ngày 20.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2019.

Tại hội nghị, trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng C04, cho biết năm 2019, tội phạm ma túy tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thủ đoạn của các băng nhóm ma túy "khủng" người Trung Quốc tại Việt Nam

Tính đến ngày 15.11.2019, C04 đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 86 vụ, 283 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ 612,5 kg heroin; 120,54 kg cocaine; hơn 2 tấn và 231.814 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều vật chứng liên quan.
Ngoài ra, lực lượng công an cũng chủ trì và cùng các đơn vị khác, phát hiện, xử lý hơn 23.328 vụ, với hơn 36.222 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ hơn 1.222 kg heroin; 6.253 kg và 1.053.099 viên ma túy tổng hợp, hơn 614 kg thuốc phiện và 768 kg cần sa.
C04 đánh giá năm 2019 là năm thu giữ lượng ma túy lớn nhất trong lịch sử, đặc biệt, lượng ma túy tổng hợp thu được tăng gấp 5 lần so với năm 2018.
Theo trung tướng Các, năm 2019, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 5 chất ma túy mới và đã đưa vào danh mục cấm. Đơn vị này cũng đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội điều tra việc cần sa được đưa vào bánh bích quy, “sau khi đã nghiên cứu và xác định có việc này”.
Tại hội nghị, đại tá Mai Sơn Cương, Trưởng phòng 7 thuộc C04 lưu ý gần đây, người dân tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế liên tục phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ biển. Qua xác minh, số ma túy này tương tự với ma túy ở khu vực Tam giác vàng. Có thể các đối tượng vận chuyển bằng tàu, thuyền vào Việt Nam hoặc sang nước khác gặp bão, bị đắm nên trôi dạt vào bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.