Nam Em vào top 8, người đẹp Ecuador đoạt vương miện Hoa hậu Trái đất 2016

29/10/2016 22:00 GMT+7

Đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2016 diễn ra vô cùng sôi động với kết quả ngôi vị Hoa hậu Trái đất thuộc về người đẹp Ecuador. Đại diện Việt Nam, Hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em dừng chân ở top 8.

Sau gần một tháng tranh tài, đấu trường nhan sắc uy tín của thế giới Hoa hậu Trái đất 2016 đã đi đến hồi kết thúc. Theo đó, đại diện Việt Nam tại cuộc thi này, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã xuất sắc lọt vào top 8 để trả lời câu hỏi ứng xử.
Tuy nhiên, có một số trục trặc trong phần ứng xử vì phiên dịch của cô không nghe rõ câu hỏi từ người dẫn chương trình khiến cô mất khá nhiều thời gian để trả lời. Câu hỏi được đặt ra cho Nam Em là: “Bạn nghĩ gì về việc tạo ra sự thay đổi?”. Dù khởi đầu không suôn sẻ nhưng người đẹp 20 tuổi vẫn tự tin trả lời bằng tiếng Việt: "Khả năng tạo ra sự thay đổi là luôn nỗ lực hết mình, tin vào những gì mình đã làm và đã đạt được".
Đại diện Việt Nam rạng rỡ khi lọt vào top 8 chung cuộc Ảnh: Missosology
Dù phải dừng chân ở top 8 nhưng Nam Em không ra về tay trắng. Trước đó, cô đã giành được 2 huy chương bạc trong phần thi phụ là Tài năng và Trang phục dạ hội cũng như danh hiệu Hoa hậu Ảnh. Ngoài ra cô cũng góp mặt trong top 3 dự án vì môi trường cùng người đẹp Ukraine và Moldova. Nhưng đáng tiếc giải thưởng thuộc về đại diện của Moldova.
Katherine Espin (váy vàng óng) là Hoa hậu Trái đất năm 2016 Ảnh: Missosology
Trong khi đó, với phần thi ứng xử khéo léo, cô gái 23 tuổi Katherine Espin đến từ Ecuador đã xuất sắc thuyết phục ban giám khảo và đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Các danh hiệu còn lại bao gồm Hoa hậu Không khí (Á hậu 1) thuộc về Michelle Gomez (Colombia), Hoa hậu Nước (Á hậu 2) là thí sinh đến từ Brazil Bruna Zanardo, Hoa hậu Lửa (Á hậu 3) là Stephanie De Zorzi của Venezuela.
Katherine Espin năm nay 23 tuổi, cô cao 1m72 và có số đo 3 vòng chuẩn 89-60-93. Cô tham dự Hoa hậu Trái đất 2016 với khẩu hiệu: “Thực hiện giáo dục về môi trường trong trường học để thúc đẩy sự thay đổi khí hậu tích cực trong tương lai”.
Top 4 chung cuộc Ảnh: Missosology
Trong quá trình diễn ra cuộc thi, Katherine Espin cũng là thí sinh được đánh giá cao nhất trong các phần thi phụ. Với 3 huy chương vàng trong các phần thi Người đẹp truyền thông, Trang phục dạ hội và Trang phục nghỉ mát, một huy chương bạc ở phần thi áo tắm và 1 huy chương đồng của phần thi Trang phục truyền thống, cô luôn dẫn đầu danh sách thí sinh có số điểm cao trong các phần thi phụ.
Hoa hậu Trái đất 2016 được tổ chức tại Philippines với sự tham gia của 83 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.