Năm học mới đến gần, trường học vẫn đang làm khu cách ly

04/08/2021 08:15 GMT+7

TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác đang trưng dụng các trường học làm khu cách ly, điểm lấy mẫu cộng đồng, tiêm chủng vắc xin đồng thời thực hiện giãn cách xã hội trong khi năm học mới lại đang đến gần.

Chưa bao giờ mọi thứ lại ngổn ngang như vậy khi chỉ còn gần một tháng nữa năm học mới bắt đầu.

Chưa có kế hoạch gì cho năm học mới

Đầu tháng 7, Sở GD-ĐT TP.HCM có công văn gửi đến hàng trăm trường học yêu cầu chuẩn bị, sẵn sàng trở thành khu cách ly tập trung khi có yêu cầu. Phòng GD-ĐT các quận, huyện và TP.Thủ Đức sau đó cũng chủ động rà soát, lên danh sách những trường học đáp ứng đủ yêu cầu sử dụng để lực lượng y tế địa phương có thể sử dụng bất kỳ lúc nào.
Nhiều trường học ở TP.HCM hiện đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung, điểm lấy mẫu, tiêm vắc xin cộng đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhiều trường học ở TP.HCM hiện đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung, điểm lấy mẫu, tiêm vắc xin cộng đồng

ẢNH: ĐỘC LẬP

Dịch sau đó bùng phát mạnh, hàng trăm trường học ở TP.HCM đã được trưng dụng. Là quận thuộc “điểm nóng” trong đợt bùng phát dịch lần này, Bình Tân là một trong những quận đầu tiên trưng dụng trường học làm khu cách ly tập trung, điểm lấy mẫu xét nghiệm và điểm tiêm chủng.
Theo ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng Giáo dục Q.Bình Tân, trong đợt dịch này hầu hết các trường mầm non đã được lực lượng y tế đưa vào sử dụng. “Trong thời gian đầu, các trường mầm non đều được trưng dụng khi Bình Tân bùng phát dịch. Nhưng do diện tích khá nhỏ, nên hiện nay cơ quan y tế đã chuyển sang trưng dụng phần lớn các trường tiểu học”, ông Tuyên cho biết.
Số lượng trường được trưng dụng cũng tùy vào thời điểm và nhu cầu của từng phường. Trước đây, khi nhu cầu lớn về địa điểm cách ly tập trung F1 thì hầu hết các trường được tận dụng cho công năng này, nhưng hiện nay, trước chủ trương cách ly F1 tại nhà thì hầu hết các trường được chuyển đổi công năng, thành địa điểm lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin mở rộng, một số khác vẫn được dùng làm nơi cách ly.
Về việc chuẩn bị trường lớp cho năm học mới, ông Tuyên cho biết hiện quận đang trong quá trình tuyển sinh đầu cấp, tuy nhiên TP.HCM tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nên kế hoạch tuyển sinh bị tạm hoãn, và cũng chưa có kế hoạch gì cho năm học mới trước tình hình dịch bệnh bùng phát.

Một trường học tại TP.HCM là nơi xét nghiệm Covid-19

NGUYỄN LOAN

Đối với những trường học đang được trưng dụng phục vụ yêu cầu chống dịch Covid-19, ông Tuyên cho rằng khi có kế hoạch cụ thể cho năm học mới Phòng GD-ĐT sẽ báo cáo với UBND quận để có hướng điều chỉnh phù hợp.
“Nếu có kế hoạch học sinh (HS) học tập trung trở lại, bộ phận y tế sẽ bàn giao lại trường học, chúng tôi sẽ có trách nhiệm trong việc kiểm tra, phun khử khuẩn, vệ sinh, sắp xếp lại trước khi đón năm học mới”, ông Tuyên nói.
Tương tự, ở H.Bình Chánh có khoảng 25 trường học được trưng dụng cho ngành y tế sử dụng trong đợt này. Trong trường hợp nếu HS đi học trở lại vào đầu năm học mới, số trường này sẽ được trả lại và phun khử khuẩn vệ sinh sạch sẽ trước 1 - 2 tuần khi bàn giao lại.
“Hiện chiến lược phòng chống dịch của chúng ta đang thay đổi, nên phần lớn các trường đã được chuyển sang làm điểm tiêm vắc xin thay vì làm khu cách ly tập trung như trước đây. Đặc biệt, trong đợt tiêm chủng này số trường học được trưng dụng tăng lên gấp đôi. Ở những điểm trường này chúng tôi cũng phải kêu gọi giáo viên các trường hỗ trợ lực lượng y tế trong việc sắp xếp, phân luồng và những công việc cần thiết tại các điểm tiêm chủng”, ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện này, chia sẻ.
Ông Nguyễn Thành Văn, Trưởng phòng GD-ĐT Q.10, cho biết hiện tại các quận huyện vẫn đang tạm hoãn mọi kế hoạch cho năm học mới, tập trung phòng chống dịch.
“Khi TP.HCM có hướng dẫn cụ thể về kế hoạch bắt đầu năm học mới thì chúng tôi sẽ báo lại UBND quận để chuyển đổi trường về làm nơi học tập cho HS. Hiện tại mọi hoạt động của năm học mới vẫn phải dựa trên tình hình chuyển biến của dịch Covid-19”, ông Văn chia sẻ thêm.

Chờ kế hoạch của Bộ GD-ĐT

Tỉnh Đồng Tháp đã thành lập 75 điểm cách ly y tế tập trung F1 với công suất hơn 10.000 người. Tỉnh đã trưng dụng 59 trường học để bố trí cách ly y tế tập trung F1.
Ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp, cho biết: “Tỉnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 15.8, sau đó tùy theo diễn biến dịch bệnh và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT mà tỉnh sẽ có kế hoạch cụ thể cho năm học mới”.

Bố trí lại bàn ghế tại Trường Tiểu học Mỹ Hiệp xã Mỹ Hiệp, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp để cách ly F1

TRẦN NGỌC

Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, cho biết toàn tỉnh hiện có 83 điểm trường được trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung. Tỉnh cũng huy động 607 cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục tham gia chống dịch Covid-19. “Sở đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2021 - 2022. Những nội dung nào làm sớm được thì chỉ đạo làm trước, những nội dung còn lại sẽ tiếp tục làm khi đến thời điểm. Hiện Sở cũng đang chờ chỉ đạo của Bộ GD-ĐT”, bà Nhuận thông tin.
Ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, cho biết tỉnh cũng đã trưng dụng nhiều trường học để làm khu cách ly tập trung. “Trước mắt là đợi hết thời gian giãn cách xã hội rồi tỉnh mới xem xét việc cho HS đi học lại được”, ông Minh nói.
Chiều 3.8, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Dương, cho biết có trên 4.000 giáo viên ở Bình Dương đang tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 nên công tác chuẩn bị cho năm học mới gặp rất nhiều khó khăn. Theo bà Hằng, hiện Bình Dương cũng đang phải chờ ý kiến của Bộ GD-ĐT.

Phụ thuộc vào diễn biến của dịch

Ngày 3.8, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, cho biết sở đã có kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới nhưng hiện tỉnh vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nên phải phụ thuộc vào diễn biến của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, nhiều trường học đã được trưng dụng để thành lập các khu cách ly tập trung nên chưa thể thu hồi để sử dụng cho việc dạy và học.

Kế hoạch thời gian năm học sẽ như thế nào?

Đến thời điểm này, Bộ GD-ĐT vẫn chưa ban hành được khung kế hoạch thời gian cho năm học tới. Hàng loạt câu hỏi đặt ra như dịch bệnh như hiện nay thì lịch khai giảng vào ngày 5.9 như truyền thống có thực hiện nữa không? Việc trong cùng một địa phương, nơi chưa thể kết thúc năm học cũ, nơi đã cho HS tựu trường trực tuyến khiến HS chưa tốt nghiệp tiểu học đã lên lớp 6 có phù hợp không?
Những nơi, dù chỉ là số ít, chưa thể kết thúc năm học vì dịch bệnh, cũng rất cần có sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Ngay cả một số địa phương không thể tổ chức kiểm tra trực tuyến cho HS cũng cần có một giải pháp linh hoạt hơn từ Bộ GD-ĐT. Hiện nay, quy định bắt buộc phải có bài kiểm tra cuối học kỳ khiến các cơ sở giáo dục chỉ có thể kiểm tra trực tuyến hoặc trực tiếp, trong khi với một số trường cả hai hình thức này đều không khả thi.
Năm học vừa qua, khi thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở lớp 1 gặp nhiều “trục trặc”, Bộ GD-ĐT đã hứa sẽ cho HS lớp 1 của năm học tới tựu trường trước 2 tuần để tránh những đột ngột, quá tải khi từ mầm non lên tiểu học. Tuy nhiên, với tình hình như hiện nay, Bộ GD-ĐT vẫn chưa có chỉ đạo nào cụ thể về điều này khiến phụ huynh có con vào lớp 1 năm tới rất lo lắng...
Nhiều ý kiến cho rằng ngành GD-ĐT phải có những hướng dẫn mới nhằm trao quyền chủ động nhiều hơn cho địa phương để họ có giải pháp ứng phó kịp thời trong dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Chiều 3.8, theo thông tin của Thanh Niên, Bộ GD-ĐT đang bàn bạc về khung kế hoạch thời gian năm học tới.
Tuệ Nguyễn
Ông Lê Duy Định, Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai, cho biết: “Trên tinh thần ngày 5.9 các em sẽ trở lại trường. Có thể ngày khai giảng cũng được tổ chức trực tuyến. Với những trường học được trưng dụng làm nơi cách ly, đến khoảng 20.8, cơ quan chức năng sẽ bàn giao lại để kịp phục vụ dạy và học”, ông Định nói.

Một trường tiểu học ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung

Đỗ Trường

Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, cho biết: “Việc mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trường lớp cũng đang tiến hành, sắp xong. Khó khăn là tại một số nơi trong tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên việc sửa chữa trường lớp bị chậm trễ. Ngoài ra, một số trường đang được mượn để làm nơi cách ly phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi cũng yêu cầu đến cuối hè là phải trả lại để ngành giáo dục chuẩn bị cho năm học mới”, ông Tuấn nói.

TP.HCM không tăng học phí năm học mới, lùi thời gian tuyển sinh đầu cấp

UBND TP.HCM đã có quyết định về việc giữ nguyên mức thu học phí đối với năm học 2021 - 2022 như năm học 2020 - 2021.
Đối với các khoản thu khác, UBND TP giao Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành hướng dẫn nội dung thu và sử dụng mức thu của các trường tiên tiến trước khi vào năm học mới, gồm các khoản như tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú... và các khoản thu hộ, chi hộ
Ngày 3.8, UBND TP.HCM đã có quyết định về việc tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2021 - 2022 trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp.
Riêng về việc tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 tại các quận, huyện, UBND TP cũng đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện công việc huy động học sinh kết thúc trước ngày 19.8.
Bích Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.