Năm học mới, hơn 294.000 học sinh không có hộ khẩu TP.HCM

10/07/2018 14:49 GMT+7

Việc có quá nhiều học sinh từ nơi khác chuyển đến, không có hộ khẩu đã ảnh hưởng tới công tác quản lý giáo dục, chất lượng giảng dạy ở TP.HCM.

Sáng 10.7, phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND TP.HCM khóa 10 đã diễn ra tại Hội trường Thành ủy.

Báo cáo về công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn, cho biết năm học nay dự kiến TP tăng hơn 67.230 học sinh. Chia theo từng cấp học thì mầm non tăng hơn 20.225 học sinh, tiêu học tăng 26.812, THCS tăng 10.406 , THPT tăng 9.791.

Nhìn chung, số học sinh tăng nhiều ở cấp mầm non và tiểu học, tập trung ở các Q.12, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, Thủ Đức và các H.Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Đây là những địa phương đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh nên tình trang dân số tăng cơ học cao.

Ông Lê Hồng Sơn báo cáo tại kỳ họp của HĐND TP  Khả Hòa

Ông Sơn cho biết năm học 2017-2018, số học sinh không có hộ khẩu tại TP hơn 294.230 người. Bình quân mỗi năm tăng khoảng 15.000 học sinh không có hộ khẩu tại TP.

“Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh vượt cao so với chuẩn cấp tiểu học, học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm. Điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện… đều co hẹp gây ảnh hưởng đến các hợp đang học”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, việc việc gia tăng số học sinh không có hộ khẩu dẫn đến tăng số cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngân sách TP tăng. Một số quận huyện có nhiều trường có quy mô trên 40-50 hoc sinh/lớp đã hạn chế phần nào công tác quản lý và chất lượng giảng dạy.

Dự kiến, năm học mới TP đưa vào sử dụng 882 phòng học mới với tổng mức đầu tư xấp xỉ  2.337 tỉ đồng.

Giữ nguyên học phí  trong năm học mới 

Theo ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở GD- ĐT TP.HCM, Sở này đã tổ chức lấy ý kiến của các phòng giáo dục, các trường THPT về mức thu học phí năm học 2018- 2019. Theo đó, Sở GD-ĐT đề xuất giữ nguyên mức học phí như năm học 2017- 2018  và đã có công văn  gửi Sở Tài chính thẩm định về mức thu học phí để tổng hợp trình UBND TP.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.