Năm mới có rất nhiều việc kỳ vọng vào thanh niên

31/01/2020 08:02 GMT+7

Anh Lê Quốc Phong đã chúc toàn thể cán bộ công nhân viên bước vào một năm mới với khí thế chủ động, bắt tay ngay vào công việc của năm 2020.

Sáng 30.1 (mùng 6 tết), T.Ư Đoàn đã gặp mặt cán bộ, công nhân viên cơ quan T.Ư Đoàn đầu năm mới, với sự tham dự của Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương.
Anh Lê Quốc Phong đã chúc toàn thể cán bộ công nhân viên bước vào một năm mới với khí thế chủ động, bắt tay ngay vào công việc của năm 2020. Anh Phong cho rằng năm nay là năm thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn lần thứ 11; hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 13. Vì vậy, có rất nhiều việc, nhiều nội dung, kỳ vọng vào thanh niên, đội ngũ cán bộ Đoàn, đòi hỏi cán bộ, công nhân viên cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Anh Phong đề nghị toàn thể cán bộ công nhân viên của cơ quan T.Ư Đoàn, trong công việc cần tiếp tục có nhiều chủ động, sáng tạo, đạt nhiều hiệu quả, góp phần vào thành công chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, đưa hoạt động của cơ quan đạt được thành công mới.
Cùng ngày tại TP.HCM, T.Ư Đoàn cũng gặp mặt cán bộ, công nhân viên các đơn vị trực thuộc cơ quan T.Ư Đoàn tại phía nam. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn gửi lời chúc tết đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, đồng thời mong muốn tổ chức Đảng, đoàn thể phía nam luôn quan tâm để hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.