Nam sinh bị đánh tử vong tại Bình Phước: 3 người ra đầu thú

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
14/11/2020 18:48 GMT+7

Sau khi biết nam sinh tử vong, cả 3 người liên quan trốn khỏi địa phương. Được công an vận động, cả 3 đã ra đầu thú tại cơ quan công an vào rạng sáng 14.11.

Ngày 14.11, Công an TX.Phước Long (Bình Phước) lấy lời khai của Nguyễn Thành Vinh, Phạm Hồng Thái và Chu Văn Tiên (cùng 17 tuổi, ngụ TX.Phước Long) để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nam sinh Nguyễn Thời Duy (18 tuổi, học sinh Trường THPT Phước Long).

Bàng hoàng vụ nam sinh bị đánh tử vong sau vụ loạn đả ở Bình Phước

Như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 17 giờ ngày 12.11, sau khi tan học, Duy và Hồ Minh Lâm (cùng 17 tuổi, ngụ TX.Phước Long) đi ra cổng sau của trường THPT Phước Long để về thì gặp nhóm của Vinh, Thái và Tiên.
Lúc này, Vinh nói đến khu vực bên hông Tòa án Phước Long để nói chuyện, Duy đồng ý. Do có Lữ Văn Tiến (17 tuổi) quen biết nhóm của Vinh nên Lâm rủ Tiến đi chung.

Khu vực nơi xảy ra vụ án

ẢNH: CÔNG AN BÌNH PHƯỚC

Vinh, Thái, Tiên đi chung 1 xe máy. Duy, Lâm, Tiến đi chung 1 xe máy khác đến điểm hẹn.
Đến nơi, Vinh bất ngờ đi tới, dùng tay và vật cứng đập liên tiếp vào đầu Duy. Thấy bạn bị đánh, Lâm và Tiến can ngăn. Lúc này, Vinh quay qua đánh Lâm. Thái và Tiên cũng lao vào đánh Lâm. Sau đó Vinh và Duy lao vào đánh nhau.
Có người đến can ngăn, nhóm của Vinh bỏ đi. Duy về nhà nhưng đến lúc 22 giờ 30 cùng ngày thì tử vong.
Biết Duy tử vong, Vinh, Thái và Tiên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự vận động của cơ quan công an, đến hơn 1 giờ ngày 14.11, cả 3 đã ra đầu thú.
Vụ nam sinh bị đánh tử vong đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.