Nam thanh niên đâm nữ sinh trọng thương tại phòng trọ

19/08/2016 19:12 GMT+7

Sự việc xảy ra chiều 19.8, người dân phát hiện một thanh niên đâm nhiều nhát vào một nữ sinh viên tại nơi cô gái này thuê phòng trọ.

Những người chứng kiến cho biết, vào lúc 13 giờ 30 ngày 19.8, khi trời đang mưa to thì nghe tiếng kêu cứu của nữ sinh viên Cao Thị Nhung (22 tuổi, trú tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) tại ngõ số 8, đường Phan Bá Vành, Tổ 23, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Chị Nhung đang là sinh viên năm thứ 5 của trường Đại Học Y Thái Bình và ở trọ tại địa chỉ trên.
Bà Nguyễn Thị Bình, ở gần nơi xảy ra vụ việc và là người chứng kiến, cho biết: "Khi nghe thấy tiếng tri hô kêu cứu của sinh viên Nhung, tôi chạy ra xem thì thấy một nam thanh niên vẫn mặc áo mưa đang dùng dao đâm Nhung. Tôi liền hô hoán là có kẻ giết người, giết người”.
Nghe tiếng tri hô, người dân ở xung quanh chạy ra để giải cứu cô gái, lúc này đã bị đâm nhiều nhát vào ngực, mặt, và cổ, tay, máu chảy nhiều. Người dân đã cùng nhau khống chế nam thanh niên và đưa nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Thái Bình để cấp cứu. Hung thủ trong khi bị bắt giữ cũng bị thương ở tay và được đưa tới bệnh viện để chữa trị.
dieu-tri
Chị Cao Thị Nhung được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình Ảnh Văn Đông
Theo nguồn tin từ bạn bè của sinh viên Nhung, giữa nạn nhân và hung thủ có quan hệ tình cảm, bắt đầu từ sự quen biết trên mạng xã hội. Còn theo bà Hương, một người bán hoa quả ở ngay đầu ngõ số 8 đường Phan Bá Vành, trước khi sự việc xảy ra khoảng một tháng, nam thanh niên này thường đeo khẩu trang và “phục” ở ngõ số 8 để được gặp Nhung, vì "chắc hai người đang trục trặc”.
Sau khi sự việc xảy, Công an thành phố Thái Bình đã có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân sự việc. Thông tin ban đầu từ cơ quan này cho biết, hung thủ tên là Nguyễn Tường Tri (22 tuổi, trú tại thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.