Năm trọn vẹn của VinFast VF 8: Vinh danh trên đất Việt, rạng rỡ trên đất Mỹ

20/01/2023 15:00 GMT+7

Chiến thắng ở hạng mục “Xe trang bị nổi bật" tại Car Choice Awards 2022 (CCA), VinFast VF8 khép lại một năm 2022 thành công, cùng với việc xuất khẩu được lô đầu tiên sang Mỹ.

Car Choice Awards 2022 khép lại sau hơn 6 tháng bình chọn và chấm điểm, với nhiều hoạt động nổi bật. 17 hạng mục tranh tài đều đã có chủ, với nhiều cái tên có thể đoán trước và cũng không thiếu bất ngờ.

VinFast VF 8 là một trong những chủ nhân của chiếc cúp danh giá ở hạng mục “Xe trang bị nổi bật", khi vượt qua nhiều tên tuổi đình đám cạnh tranh. Khi chuyến tàu chở 999 chiếc VinFast VF 8 cập cảng Benicia (Mỹ), đánh dấu sự xuất hiện của ô tô thương hiệu Việt tại một trong những thị trường khó tính bậc nhất thế giới, chuyến tàu CCA 2022 cũng dần tới đích để tôn vinh những mẫu xe phù hợp với số đông người dùng. VF 8 có một năm trọn vẹn từ việc ra mắt người dùng Việt Nam, xuất khẩu đi Mỹ đến chiến thắng ở giải thưởng về ô tô do người dùng quyết định.

Chiến thắng nghẹt thở ở CCA

Tổng điểm từ Hội đồng tư vấn chuyên môn của CCA và bình chọn từ người dùng, VinFast VF 8 đạt 13,92 điểm, cao nhất ở nhóm “Xe trang bị nổi bật”. Kết quả ở phân khúc này khá sít sao, các ứng viên đều có những điểm mạnh riêng. Đây có thể là một tín hiệu vui với người dùng ô tô, khi các hãng xe đã dần chú tâm đến trang bị cho người dùng, tương xứng với số tiền bỏ ra.

Trở lại với chiến thắng của VF 8, SUV điện này có lẽ nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Ở hạng mục “Xe trang bị nổi bật" những cái tên sáng giá có thể kể đến Ford Everest, Kia Carnival, Volvo XC90, Kia Sorento…

Đặc biệt, hai mẫu xe Kia Sorento và Ford Everest có phần nhỉnh hơn xe điện của VinFast sau hai vòng bình chọn. Theo thống kê của ban tổ chức, số lượt bình chọn từ người dùng VF 8 đạt tháng 12.017 lượt, trong khi Everest đạt 13.845 lượt và Sorento có 14.020 lượt. Những ngày cuối cùng của vòng bình chọn, ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của mẫu xe nhà Kia, trong khi trên thị trường Everest liên tiếp nhận tin vui về doanh số bán hàng.

Xét về tiêu chí “Xe trang bị nổi bật”, các sản phẩm nằm ở nhóm này đều có những tính năng, công nghệ hàng đầu trong tầm giá. VF 8 nổi bật với gói an toàn ADAS, gồm nhiều tính năng an toàn chủ động. Trong khi đó, Everest cũng không kém cạnh về khả năng hỗ trợ người lái và Sorento giữ đặc trưng của xe Hàn khi tích hợp nhiều công nghệ mới.

Tuy nhiên, chiến thắng ở từng hạng mục là sự tổng hòa giữa điểm số từ HĐTVCM và bình chọn của người dùng. Các thành viên của HĐTVCM có lợi thế ở việc tiếp xúc với toàn bộ sản phẩm bình chọn, nên có thể đưa ra những đánh giá, nhận định mang tính chuyên môn công tâm nhất.

Với tôn chỉ cao nhất của CCA là tìm ra những mẫu xe phù hợp nhất với nhu cầu người dùng, thay vì tốt nhất thị trường, VF 8 đã giành được vị trí cao nhất hạng mục. Đây cũng có thể coi là một nguồn tham khảo hữu dụng đối với người dùng có ý định mua xe.

Năm trọn vẹn của VF 8

Hành trình hơn 6 tháng tại CCA khép lại một năm đầy “quả ngọt" của cho VF 8. Vị trí đầu bảng tại nhóm “Xe trang bị nổi bật” là ghi nhận xứng đáng cho những gì SUV điện Việt Nam thể hiện suốt từ khi ra mắt đến thời điểm bàn giao cho người dùng.

Sự háo hức, chờ đợi của người dùng từ thời điểm xe được trưng bày rộng rãi, cho đến khi được lái thử cho thấy sự kỳ vọng lớn vào sản phẩm xe điện Việt Nam. Khác với VF e34 ra mắt trước đó, VF 8 ở phân khúc cao hơn, gây tò mò bởi hàng loạt công nghệ tiên tiến, lần đầu xuất hiện trên xe VinFast.

Gói công nghệ an toàn ADAS là điểm nhấn chính trên VF 8. Hệ thống này cung cấp cho người dùng những tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng (tự động điều chỉnh tốc độ theo phương tiện phía trước), phanh tự động khẩn cấp (cảnh báo người dùng và tự động phanh để tránh va chạm), nhận dạng biển báo, cảnh báo va chạm bằng âm thanh… Bên cạnh đó, hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ tiếng Việt, giao tiếp tự nhiên là một trong những điểm đặc biệt trên mẫu SUV của VinFast.

“VF 8 là sản phẩm chủ lực của VinFast tại Việt Nam và thị trường quốc tế, nên không ngạc nhiên khi SUV này được trang bị những thứ tối tân nhất trong tầm giá”, ông Phạm Xuân Hà, thành viên HĐTVCM của CCA cho biết.

Trong khi đó, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, reviewer nổi tiếng trong nước và quốc tế, VF 8 có đầy đủ yếu tố để trở thành một trong những mẫu xe điện đáng tiền ở phân khúc SUV cỡ trung. Việc đưa VF 8 đến Mỹ, một trong những thị trường ô tô lớn, cho thấy sự tự tin vào sản phẩm của hãng xe Việt Nam. Đồng thời, góp phần đặt một dấu mốc mới cho ngành công nghiệp ô tô trong nước trên bản đồ thế giới.

Trước khi gala trao giải của CCA diễn ra, 999 chiếc VF 8 đã cập cảng Benicia, California, Mỹ trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm ô tô nội địa tiến ra thị trường quốc tế, cạnh tranh với hàng loạt thương hiệu tên tuổi trên thế giới. Sự kiện này tiêu tốn không ít tài nguyên internet, giấy mực của truyền thông trong nước và quốc tế.

Cùng với VF e34, VF 8 mở ra một chương mới cho thương hiệu Việt. Trên các hội nhóm người dùng, không ít lời khen cũng như góp ý được đưa ra, với mong muốn VF 8 cũng như VinFast sẽ toàn diện hơn nữa trong tương lai.

Đến tay người dùng trong nước và quốc tế, trở thành tâm điểm của những bàn tán và giành chiến thắng ở giải thưởng về xe hướng đến người dùng, năm 2022 có thể coi là khởi đầu thành công của VF 8, cho chặng đường chinh phục nhiều khách hàng tiếp theo trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.