Nạn châu chấu đe dọa hơn 10 nước

21/03/2020 07:20 GMT+7

Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) cảnh báo nạn châu chấu hiện lan đến ít nhất 10 quốc gia, đe dọa an ninh lương thực của khoảng 25 triệu người ở nhiều nước, theo báo The Guardian ngày 20.3.

Giới khoa học cho hay tình trạng thay đổi khí hậu đã tạo ra điều kiện lý tưởng chưa từng có, cho phép loài sâu bọ có hại sinh sôi ở mức báo động.
Tờ báo dẫn lời ông Keith Cressman, chuyên gia dự báo về châu chấu của FAO, cho biết thời tiết biến động giúp chúng gia tăng số lượng gấp 8.000 lần, thay vì 400 lần như lâu nay. Ví dụ, một đàn châu chấu vừa tràn vào Kenya đã bao phủ diện tích cỡ Luxembourg.

[VIDEO] "Hiểm họa lớn nhất": Đông Phi khốn đốn chống dịch châu chấu

Bên cạnh đó, cuộc nội chiến ở Yemen càng khiến tình hình thêm trầm trọng, vì hệ thống chống dịch châu chấu giờ đây không còn hiệu quả do xung đột giữa chính quyền và lực lượng Houthi.
FAO đề nghị cấp 140 triệu USD để giải cứu các nước trước nạn châu chấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.