Náo loạn sau phiên xử sơ thẩm lần 3 vụ 'giết chủ nợ rồi phi tang xác'

20/11/2018 16:18 GMT+7

Gia đình người bị hại không đồng ý với bản án đã phản ứng Hội đồng xét xử ngay sau khi chủ tọa phiên tòa tuyên phạt bị cáo án tù chung thân.

[VIDEO] Bản án cho kẻ giết chủ nợ rồi phi tang xác trong rẫy cà phê
Sau hai lần tạm hoãn phiên tòa, sáng 20.11 TAND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm lần 3 đối với Trần Quốc Vũ (31 tuổi), bị cáo buộc giết chủ nợ, cướp tài sản, sau đó phi tang thi thể nạn nhân .
Phiên tòa sơ thẩm lần 3 xét xử Trần Quốc Vũ ẢNH: LÂM VIÊN
Trước đó, ngày 24.7, phiên tòa tạm hoãn do luật sư của phía bị hại đề nghị. Ngày 14.8, sau 1 ngày xét xử, chủ tọa phiên tòa quyết định tạm hoãn vì cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án.
Đầu giờ chiều 20.11 chủ tọa phiên tòa tuyên phạt Trần Quốc Vũ tù chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản; tổng cộng hình phạt là tù chung thân. Tòa còn buộc Vũ chu cấp mỗi tháng 2 triệu đồng để vợ nạn nhân nuôi con nhỏ đến đủ 18 tuổi.
Sau khi Tòa tuyên án, phía gia đình bị hại đã phản ứng, tiến tới Hội đồng xét xử và gây náo loạn phiên tòa khiến lực lượng bảo vệ phải ngăn chặn, vãn hồi trật tự để Hội đồng xét xử và luật sư ra khỏi phòng xử án an toàn.
Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 23.1, anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi, ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, H. Di Linh, Lâm Đồng), lái xe máy đến nhà Trần Quốc Vũ (xã Đinh lạc) đòi tiền nợ. Tại đây do không thống nhất được thời gian trả nợ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, Vũ đã dùng sợi dây dù xiết cổ anh Tuấn.
Khi thấy anh Tuấn đã chết, Vũ chở thi thể anh Tuấn vào rẫy cà phê (xã Tam Bố, H.Di Linh, Lâm Đồng), cách nhà Vũ gần 30 km, để phi tang.
Nơi Vũ phi tang xác anh Tuấn ẢNH: LÂM VIÊN
 
Tại đây Vũ ném xác anh Tuấn xuống một hầm đốt than, lấp đất và phủ các cành cà phê khô lên để phi tang. Vũ lấy 2 chiếc nhẫn Tuấn đeo trên tay giấu dưới gốc cà phê, lấy 274 ngàn đồng, 1 chiếc điện thoại Iphone… sau đó đốt quần áo, ví, giấy tờ, cuốn vở ghi nợ của Tuấn.
Tiếp đó, Vũ lái chiếc xe máy của Tuấn chạy xuống giữa đèo Bảo Lộc cách xa hiện trường vụ án mạng khoảng 80 km, ném xuống vực sâu để phi tang.
Thu hồi xe máy của anh Tuấn giữa đèo Bảo Lộc ẢNH: LÂM VIÊN
Sau khi Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, đến sáng 28.1 Trần Quốc Vũ khai nhận hành vi giết chết anh Tuấn.
Tại phiên tòa sơ thầm lần 3 vào sáng 20.11, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cũng như gia đình nạn nhân nêu nhiều tình tiết nghi ngờ, cho rằng có kẻ đồng phạm trong vụ án mạng.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan tố tụng cho rằng chỉ mình Vũ thực hiện hành vi giết hại anh Tuấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.