Nào mình cùng sáng tạo!

Thanh Nam
Thanh Nam
30/03/2018 07:08 GMT+7

Người trẻ trên cả nước đã có nhiều kế hoạch, ý tưởng, mô hình sáng tạo trong các lĩnh vực.

Dạy kỹ năng tư duy
Cách làm này là của Tỉnh đoàn Bình Phước thực hiện trong thời gian gần đây. Theo anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn, chú trọng quan tâm hướng dẫn kỹ năng này cho người trẻ vì mong muốn thanh thiếu niên tỉnh nhà sẽ phát huy tối đa sự sáng tạo trong cả học tập, khởi nghiệp, công việc...
Theo anh Duy, cuộc sống hiện đại đòi hỏi mỗi người phải có tư duy sáng tạo, phải biết cách nhìn một vấn đề theo nhiều hướng. Có như vậy mới tạo ra được nhiều giá trị cho cuộc sống. Khi có kỹ năng tư duy sáng tạo, mỗi người sẽ có những nhìn nhận đa chiều, qua đó làm việc không rập khuôn, máy móc, đi theo lối mòn.
Ban đầu khóa kỹ năng này sẽ được dạy cho các tổng phụ trách Đội, sau đó phổ biến cho thanh thiếu niên toàn tỉnh. “Tôi tin rằng nhiều bạn trẻ hiện nay có các ý tưởng, nghiên cứu, học hỏi tìm ra những điều mới mẻ, thế nhưng họ lại chưa biết cách khai phá sự sáng tạo ấy. Chúng tôi sẽ dạy kỹ năng tư duy sáng tạo cho họ. Biết đâu từ khóa kỹ năng này, thanh niên sẽ sáng tạo hơn, có nhiều ý tưởng hay, nhiều sáng kiến thiết thực hơn”, anh Duy chia sẻ.
Vườn ươm khởi nghiệp
Đây là mô hình do Tỉnh đoàn Lâm Đồng đưa vào hoạt động từ đầu tháng 1.2018, hưởng ứng Năm tuổi trẻ sáng tạo. Vườn ươm này nằm trong khuôn viên Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh. Theo anh Hồ Ngọc Phong Hải, Phó bí thư Tỉnh đoàn, đây là nơi đoàn viên, thanh niên có cơ hội giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nhân, kết nối các cá nhân, tổ chức trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tỉnh đoàn còn phối hợp với thư viện tỉnh thiết kế không gian vườn ươm rộng rãi, trong đó trưng bày hàng trăm đầu cách hay, chất lượng về khởi nghiệp và các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tin học… để người trẻ dễ dàng tìm đọc tham khảo.
Anh Hải cho biết thêm vườn ươm sẽ duy trì các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp như chương trình “Con đường khởi nghiệp” được tổ chức mỗi tháng 2 lần, chương trình “Gặp gỡ chuyên gia” mỗi tháng 1 lần…
“Để phát huy tối đa sự sáng tạo của thanh thiếu niên, chúng tôi cũng sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ như: tin học ứng dụng, kiến thức về thương mại điện tử, marketing, tiếng Anh thương mại, tiếng Anh giao tiếp, kỹ năng thuyết trình… Các lớp tư duy sáng tạo, lớp hướng dẫn các bộ môn robotic… cũng được mở. Một khi sự sáng tạo của người trẻ được phát huy tối đa thì sự đóng góp của họ trong phát triển đất nước sẽ ngày càng nhiều hơn”, anh Hải nói.
Nhiều ý tưởng hay
Kể từ đầu năm đến nay, hưởng ứng Năm tuổi trẻ sáng tạo, nhiều tổ chức Đoàn thanh niên ở các địa phương trên cả nước cũng nỗ lực tìm tòi và cho ra đời nhiều mô hình áp dụng tính sáng tạo.
Anh Đặng Minh Thảo, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết đã tổ chức chương trình lớn dành cho người trẻ trong tỉnh mang tên “Tuổi trẻ Quảng Ngãi đổi mới sáng tạo”.
Nhiều việc làm của người trẻ suốt thời gian qua như: xây dựng nông thôn mới, mô hình điện thắp sáng đường quê, tham gia cải cách hành chính... đều được nghiên cứu lại để áp dụng các giải pháp sáng tạo, đổi mới cả hình thức lẫn nội dung… “Có sự sáng tạo thì hành động của người trẻ sẽ đạt hiệu quả và giá trị cao hơn”, anh Thảo cho biết.
Anh Lâm Thành Sĩ, Phó bí thư Tỉnh đoàn An Giang, cũng cho biết sẽ đẩy mạnh câu chuyện sáng tạo cho thanh thiếu niên. Hai lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất là khởi nghiệp sáng tạo và ý tưởng sáng tạo. “Chúng tôi có nhiều ý tưởng để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, như giúp thanh niên đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ...”, anh Sĩ nói.
Tương tự, Tỉnh đoàn Sóc Trăng cũng phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ tạo ra vườn ươm doanh nghiệp, với mong muốn có không gian cho những người trẻ khởi nghiệp. Chị Võ Kim Chuyền, Bí thư Tỉnh đoàn, hy vọng vườn ươm này sẽ trở thành một trong những “kênh” chắp cánh cho các sản phẩm khởi nghiệp Sóc Trăng. Đây sẽ là nơi bắt đầu cho những ý tưởng khởi nghiệp táo bạo, có sự sáng tạo, có tính thuyết phục, tính thực tế... để không chỉ giúp người trẻ sáng tạo làm giàu cho bản thân mà góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà.
Ảnh: Lê Thanh
Đồng Nai là một tỉnh công nghiệp rất năng động, vì thế chúng tôi đang nghiên cứu xây dựng một “không gian khởi nghiệp” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên thắp sáng những ý tưởng, biến ước mơ khởi nghiệp của bạn trẻ trở thành hiện thực.
NGUYỄN THANH HIỀN (Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đồng Nai)
Ảnh: Lê Thanh
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang mang đến cho người trẻ nhiều cơ hội để phát triển nhưng cũng không ít thách thức, đòi hỏi chúng ta phải có tư duy sáng tạo để tìm ra những giải pháp khả thi đạt kết quả cao trong lao động, học tập và sản xuất. Chúng tôi tập huấn kỹ năng tư duy sáng tạo cho thanh thiếu nhi, qua đó giúp họ học được cách giải quyết vấn đề để tạo ra cái mới cũng như rèn luyện năng lực để mỗi người có thể tự quyết định, có khả năng tư duy độc đáo và sinh lợi.
TRẦN QUỐC DUY (Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước)
Ănh: Lê Thanh
Thông qua phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, chúng tôi sẽ nỗ lực để trở thành cầu nối hữu hiệu, kết nối các giải pháp, ý tưởng của thanh niên với các cơ quan chức năng, nguồn lực xã hội, giúp thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng; tạo động lực thúc đẩy tinh thần sáng tạo; đồng thời hy vọng mỗi bạn trẻ hãy xem sáng tạo là một đòi hỏi tự thân, tự làm mới mình trong mọi công việc, mọi hoạt động cụ thể hằng ngày.
TRẦN THỊ DIỄM TRINH (Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương)
Lê Thanh (ghi)


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.