NASA chế máy bay siêu thanh chở khách thế hệ mới

03/03/2016 13:44 GMT+7

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa ký hợp đồng chế tạo một loại máy bay chở khách siêu thanh thế hệ mới với tập đoàn Lockheed Martin. Máy bay mới được kỳ vọng có thể thay thế phi cơ siêu thanh huyền thoại Concorde.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa ký hợp đồng chế tạo một loại máy bay chở khách siêu thanh thế hệ mới với tập đoàn Lockheed Martin. Máy bay mới được kỳ vọng có thể thay thế phi cơ siêu thanh huyền thoại Concorde. 

Máy bay chở khách siêu thanh mới của NASA sẽ do Lockheed Martin chế tạo - Ảnh chụp màn hình CNBC
Máy bay chở khách siêu thanh do tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin (Mỹ) thiết kế sẽ có tiếng nổ siêu thanh nhỏ hơn chiếc Concordes. Trị giá hợp đồng khoảng 20 triệu USD, theo CNBC.
NASA đang nỗ lực để chế tạo loại máy bay siêu thanh mới ít tạo ra khí thải, an toàn và ít gây tiếng ồn hơn”, Giám đốc NASA ông Charles Bolden cho biết.
Khi vượt vận tốc âm thanh, máy bay siêu thanh sẽ va chạm với không khí và tạo ra sóng xung kích. Tiếng nổ siêu thanh nghe được khi sóng xung kích quét qua vị trí quan sát.
Tiếng nổ này nghe như tiếng sấm rền, rất chói tai và gây khó chịu cho những người sống bên dưới đường bay. Đó chính là lý do mà nhiều nước đã cấm hoặc hạn chế sử dụng loại máy bay này.
Hợp đồng của NASA với Lockheed Martin sẽ tạo ra loại máy bay có tiếng nổ siêu thanh êm hơn, không phải lớn như tiếng sấm rền.
Hiện tại, NASA không phải là tổ chức duy nhất tìm cách phát triển máy bay chở khách siêu thanh. Tập đoàn Aerion (Mỹ) đã hợp tác với hãng chế tạo máy bay Airbus từ năm 2014 để phát triển máy bay siêu thanh AS2. Máy bay sẽ có 20 chỗ ngồi, chuyến bay đầu tiên dự kiến vào năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.