NATO cần xung đột Ukraine để hợp pháp hóa sự tồn tại

10/04/2015 09:59 GMT+7

(TNO) Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần cuộc xung đột ở Ukraine để hợp pháp hóa sự tồn tại của mình.

(TNO) Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần cuộc xung đột ở Ukraine để hợp pháp hóa sự tồn tại của mình, theo Itar-Tass.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov - Ảnh: Reuters
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24 ngày 9.4, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nói: “Chúng tôi hiểu rằng hiện nay NATO cần hợp pháp hóa mục đích tồn tại của tổ chức này”.
“Nếu không có Ukraine, sẽ chẳng có lý do nào khác để kiềm chế Nga, tìm một kẻ thù mới và nói rằng mọi người đều cần đến NATO”, Itar-Tass dẫn lời ông Antonov.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định Moscow không hề lo ngại những cuộc tập trận mà khối liên minh này tiến hành ngay gần biên giới của mình.
Ông Antonov cũng cáo buộc phương Tây sử dụng tất cả các phương tiện có thể để bóp méo thông tin về lực lượng vũ trang của Nga. Ông nhấn mạnh, cuộc chiến tranh thông tin đã bắt đầu từ lâu trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Nga cũng liên quan đến cuộc chiến tranh đó, theo Itar-Tass.
Quan hệ giữa Nga và NATO đã xấu đi nhanh chóng trong thời gian qua, liên quan đến cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau. Thêm vào đó, Nga cho rằng NATO đang cố tình mở rộng ảnh hưởng sang sát biên giới của Nga, quan điểm này càng khiến quan hệ hai bên căng thẳng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.