NATO không rút cam kết cho Ukraine gia nhập dù Nga kêu gọi

La Vi
La Vi
12/12/2021 06:45 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 10.12 đã bác bỏ yêu cầu của Nga về việc rút lại cam kết sẽ cho Ukraine gia nhập khối liên minh quân sự phương Tây này.

"Mối quan hệ giữa NATO với Ukraine sẽ được quyết định bởi 30 đồng minh NATO và Ukraine chứ không ai khác. Chúng tôi không thể chấp nhận việc Nga đang cố gắng thiết lập lại một hệ thống mà các cường quốc lớn như Nga có phạm vi ảnh hưởng", ông Jens Stoltenberg cho biết.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Thủ tướng Đức Olaf Scholz

afp

Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz, trong chuyến công du đầu tiên tại châu Âu, cho biết các thành viên của liên minh quân sự gồm 30 thành viên phải "làm việc cùng nhau để gây sức ép lên các quốc gia đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Ông Scholz nói: "Đó là điều mà chúng tôi sẽ không chấp nhận và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm rõ điều đó trong nhiều cuộc đàm phán (với Nga)".

Trong một tuyên bố hôm 10.12, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi NATO nên cam kết không triển khai vũ khí ở các quốc gia giáp biên giới với Nga vì có thể đe dọa an ninh của nước này.

Tuyên bố viết: "Vì lợi ích căn bản của an ninh châu Âu, cần chính thức rút lại quyết định tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008 về việc Ukraine và Georgia sẽ trở thành thành viên NATO".

Cùng với đó là các đề xuất khác bao gồm việc thiết lập một cuộc đối thoại quốc phòng thường xuyên và tránh các vụ va chạm giữa máy bay quân sự và tàu chiến.

Trong vài ngày qua, các máy bay Nga và NATO đã có nhiều màn "chạm mặt" tại biển Đen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.