NATO là mối đe dọa chính trong học thuyết quân sự Nga

27/12/2014 07:59 GMT+7

(TNO) Tổng thống Vladimir Putin đã ký thông qua học thuyết quân sự mới của Nga, trong đó nêu bật việc mở rộng khả năng quân sự của NATO là mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia, Sputnik dẫn thông tin từ điện Kremlin.

(TNO) Tổng thống Vladimir Putin đã ký thông qua học thuyết quân sự mới của Nga, trong đó nêu bật việc mở rộng khả năng quân sự của NATO là mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia, Sputnik dẫn thông tin từ điện Kremlin.

Nga thay đổi học thuyết quân sự - Ảnh: AFP
Theo học thuyết quân sự sửa đổi của Nga, mặc dù khả năng có một cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại Nga đã giảm nhưng một số đe dọa về an ninh vẫn tiếp tục gia tăng”, theo Sputnik ngày 26.12.
Cũng theo học thuyết này, “việc tăng cường quân sự của NATO” và sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương về phía biên giới của Nga là những mối đe dọa từ bên ngoài chính đối với an ninh nước này.
Ngoài ra, các mối đe dọa từ bên ngoài khác còn bao gồm việc phát triển và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược, việc thực thi học thuyết “tấn công toàn cầu”, cũng như việc triển khai các hệ thống vũ khí thường có độ chính xác cao, Sputnik dẫn văn bản học thuyết quân sự mới của Nga.
Học thuyết nói trên cũng đề cập các mối đe dọa nội địa chính bao gồm các hoạt động nhằm làm mất ổn định tình hình trong nước, các hoạt động khủng bố gây tổn hại cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga, cũng như những hành động chống lại Nga và tuyên truyền chống lại sự yêu nước.
Tuần dương hạm của Nga - Ảnh: Reuters
Theo Sputnik, các tài liệu cho thấy học thuyết quân sự mới của Nga vẫn hoàn toàn mang tính chất phòng thủ. Và đây là lần đầu tiên, học thuyết quân sự của nước này nêu ra việc bảo vệ lợi ích quốc gia tại Bắc Cực như một trong những ưu tiên chính của lực lượng vũ trang trong thời bình. Khu vực này vốn là nơi có dầu mỏ và khí đốt rất dồi dào.
Học thuyết quân sự mà Nga đang dùng được thông qua năm 2010, tuy nhiên, thời điểm đó, Nga không nêu rõ mối đe dọa từ phía NATO, cũng như đặt trọng tâm vào lợi ích quốc gia tại Bắc Cực.
Dự thảo của học thuyết quân sự vừa được thông qua bắt đầu được soạn từ tháng 9, để đáp ứng yêu cầu về sự phù hợp của học thuyết với những thay đổi của các thách thức quân sự hiện đại và nền chính trị toàn cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.