NATO tranh cãi việc lập căn cứ quân sự tại Ba Lan

15/06/2015 16:49 GMT+7

(TNO) Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tranh cãi việc thành lập căn cứ quân sự tại Ba Lan, mà nguyên nhân chính là lo ngại phản ứng của Nga.

(TNO) Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tranh cãi việc thành lập căn cứ quân sự tại Ba Lan, mà nguyên nhân chính là lo ngại phản ứng của Nga.

Tranh cãi giữa các thành viên NATO về thành lập căn cứ quân sự ở Ba Lan - Ảnh: AFP

Ba Lan, gia nhập NATO hồi năm 1999, là một trong những ứng cử viên được lựa chọn cho kế hoạch thành lập căn cứ quân sự mới của NATO theo đề xuất của Mỹ.

Ba Lan muốn có sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ mình, đặc biệt sau khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine nổ ra, Warszawa lo sợ mối đe dọa của Nga sẽ lan sang lãnh thổ Ba Lan. Do vậy Warszawa muốn có căn cứ quân sự NATO trên lãnh thổ mình sẽ là lá chắn tốt ngăn cản Nga.

Tuy nhiên, Đức - thành viên kỳ cựu trong NATO - lại phản đối kế hoạch này. Berlin cho rằng lập căn cứ quân sự ở quốc gia từng là nước XHCN thuộc Đông Âu sẽ vi phạm thỏa thuận ký giữa NATO với Nga năm 1997. 

“Người Đức nên chấm dứt ngăn cản NATO xây dựng căn cứ quân sự trên đất nước chúng tôi”, ông Krzysztof Szczerski, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Ba Lan mới đắc cử Andrzej Duda, nói với tờ Rzeczpospolita (Ba Lan), Reuters hôm 14.6 dẫn lại.

Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Ba Lan cũng kêu gọi Berlin đồng ý để Ba Lan cùng tham gia hội đàm về vấn đề khủng hoảng của Ukraine cùng với Đức, Pháp, Nga và Ukraine.

Trong một diễn biến khác, một quan chức Mỹ gần đây tiết lộ Washington đang có có kế hoạch lập kho vũ khí ở các nước Đông Âu để đảm bảo các đồng minh NATO  có đủ sức mạnh quân sự nhằm đối phó với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.